Ba học sinh lớp 8 tử vong dưới hồ nước

Lúc 10h30 ngày 5/6, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã tìm thấy thi thể hai học sinh bị chết đuối dưới hồ thủy điện Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

Trước đó, chiều 4/6, một số học sinh lớp 8A1, Trường THCS Ninh Gia rủ nhau ra hồ thủy điện Đại Ninh chơi. Tại đây, các em xuống hồ tắm, không may bốn em trượt chân xuống vùng nước sâu. Hai em may mắn thoát được lên bờ. Riêng em Nguyễn Trần Trọng Khang và Nguyễn Nhật Huy bị nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ tiến hành tìm kiếm thi thể hai nạn nhân.

Hiện trường vụ hai học sinh chết đuối dưới hồ thủy điện Đại Ninh

Hiện trường vụ hai học sinh chết đuối dưới hồ thủy điện Đại Ninh

Đến 10h30 ngày 5/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Trần Trọng Khang và Nguyễn Nhật Huy.

Cũng trong chiều 4/6, em Phạm Hào Chính, học sinh lớp 8A1, Trường THCS xã Tân Hội không may trượt chân xuống một hồ nước sâu. Em Chính được người dân phát hiện, chuyển lên Trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện thi thể cả 3 nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà tổ chức an táng.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/3-hoc-sinh-lop-8-tu-vong-duoi-ho-nuoc-597886/