Ba học sinh chết đuối khi tắm sông

Trong lúc tắm sông Trà Khúc, ba học sinh cấp 2 ở TP Quảng Ngãi không may sa chân vào hố sâu, chết đuối.

Chiều 24/8, 6 học sinh trường THCS Võ Bẩm rủ nhau tắm ở sông Trà Khúc, đoạn dưới chân cầu Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi.

Trao đổi với Zing, ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho hay khoảng 18h cùng ngày, nhóm học sinh trên không may sa chân vào hố sâu.

"Ba em may mắn bơi được vào bờ. Số còn lại là Đặng Minh Nhật, Lê Quang Thạch (12 tuổi) và Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi) đều là học sinh trường THCS Võ Bẩm, xã Tịnh Khê bị rơi vào hố sâu. Nghe tiếng tri hô, người dân địa phương chạy đến cứu vớt đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong", ông Hoàng nói.

 Cầu Cổ Lũy, TP Quảng Ngãi - nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong vào chiều 24/8. Ảnh: Minh Hoàng.

Cầu Cổ Lũy, TP Quảng Ngãi - nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong vào chiều 24/8. Ảnh: Minh Hoàng.

Ba học sinh chết đuối đều ở xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Cầu Cửa Đại nay có tên mới là cầu Cổ Lũy, gần khu vực ba học sinh tắm sông chết đuối. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-hoc-sinh-chet-duoi-khi-tam-song-post1123810.html