Ba học sinh chết đuối khi đi bắt cua tại Quảng Bình

Sáng 29-5, UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, vừa xảy ra một vụ đuối nước làm ba học sinh tử vong trên địa bàn. Điều đáng nói là các em bị nạn khi đi bắt cua để làm thức ăn cho gia đình.

Ảnh minh họa.

NDĐT - Sáng 29-5, UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, vừa xảy ra một vụ đuối nước làm ba học sinh tử vong trên địa bàn. Điều đáng nói là các em bị nạn khi đi bắt cua để làm thức ăn cho gia đình.

Trước đó, tối 28-5, ba học sinh nữ gồm: Đinh Thị Hồng Thuyên (SN 2006), học sinh lớp 7, Trường THCS Tân Hóa; Trần Thị Huệ (SN 2009) và Trương Thị Huyền (SN 2009) cùng học lớp 4, Trường tiểu học xã Tân Hóa rủ nhau đi bắt cua ở một khe nước gần nhà.

Đến khuya không thấy con về, gia đình các em đã huy động người đi tìm; đồng thời báo cho chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. Đến khoảng 5 giờ sáng nay, 29-5, thi thể ba học sinh xấu số được tìm thấy tại Hói Bụt, một nhánh của sông Rào Nan, đoạn qua xã Tân Hóa.

Được biết, cả ba học sinh gặp nạn đều là con các hộ nghèo nên chính quyền xã Tân Hóa cùng gia đình đang lo hậu sự cho ba em theo phong tục của địa phương.

Huyện Minh Hóa cử đoàn công tác đến thăm, động viên và chia sẻ mất mát với các gia đình nạn nhân.

Như vậy, trong một tuần qua, tại Quảng Bình đã xảy ra bốn vụ đuối nước làm chín học sinh tử vong. Trong đó, tại huyện miền núi Minh Hóa xảy ra hai vụ, làm chết năm em.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40352202-ba-hoc-sinh-chet-duoi-khi-di-bat-cua-tai-quang-binh.html