'Bà hỏa' thiêu trụi gần 10 ngàn tỷ trong 5 năm

Ngày 26/11/2018 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn 2013 - 2018

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, từ tháng 5/2013 đến hết tháng 6/2018 trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 15.400 vụ cháy, làm chết 449 người, bị thương hơn 1.000 người, thiệt hại về tài sản ước tính gần 10 ngàn tỷ đồng; trong đó, có khoảng 159 vụ cháy lớn. Các vụ cháy lớn tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các chung cư ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.…

Toàn cảnh hội nghị.

Nguyên nhân chính dẫn đến cháy lớn được phân tích là do công nghệ sản xuất của một số nhà máy đã cũ, lạc hậu, các điều kiện về PCCC không đảm bảo. Cơ sở hạ tầng tại các đô thị cũ, xuống cấp khiến nhiều nơi không có nguồn nước chữa cháy, hoặc có nước thì lại không có đường dẫn cho xe chữa cháy tiếp cận. Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân chủ quan đến từ nhận thức của con người trong việc PCCC.

Thực hiện kế hoạch của Bộ công an về phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, 5 năm qua, lực lượng PCCC các địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch thiết thực. Về phòng cháy, chú trọng đến công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC; qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức trong Nhân dân.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trong công tác chữa cháy, hiện cả nước đã có 362 đội trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy, được trang bị hơn 3.000 phương tiện chữa cháy cơ giới các loại. Trong 5 năm qua, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hơn 60 ngàn lượt xe, tàu, cano chữa cháy, trực tiếp tham gia cứu chữa 8.600 vụ cháy trên tổng số hơn 15 ngàn vụ...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu phát biểu phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, cũng như nguyên nhân dẫn đến số vụ và thiệt hại do cháy lớn gây ra. Đồng thời, tập trung thảo luận và thống nhất đề ra 13 giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy lớn trong thời gian tới ngày càng đạt hiệu quả.

Trên cơ sở đã đạt được, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến để thực hiện kế hoạch 91/KH - BCA - C61 ngày 24/4/2018 của Bộ về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, ban ngành rà soát hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy.

Lưc lượng PCCC và CNCH đang tiến hành khống chế xe xăng bị cháy tại cây xăng Sang Mạn, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục, sửa chữa các sai phạm, tồn tại bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy… Đặc biệt, các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng cháy chữa cháy; cũng như tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập tại các địa bàn, khu vực, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ lớn.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ba-hoa-thieu-trui-gan-10-ngan-ty-trong-5-nam-20181126184351593.htm