Bà hỏa 'thăm' tàu

Tối 24-9, con tàu QNa 94321TS (công suất 400CV) của ông Lâm Xuân Khứ (trú thôn 6, xã Bình Dương, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đang neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy tàu.

Tối 24-9, con tàu QNa 94321TS (công suất 400CV) của ông Lâm Xuân Khứ (trú thôn 6, xã Bình Dương, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đang neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, Đội CSPCCC và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương có mặt ở hiện trường để dập lửa. Sau gần 2 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế tuy nhiên chiếc tàu đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo ông Khứ, tàu của ông hành nghề chụp mực, mới được cải hoán đóng lại với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

P.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_195841_ba-hoa-tham-tau.aspx