Bà hỏa liên tục ghé thăm, vì sao ?

Trong vòng chưa đầy 4 tháng đầu năm, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất cũng như tính mạng.

Trong 2 tuần cả nước liên tục xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng

Cháy nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Long, thuộc KCN Hải Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Những ngày vừa qua, khi các phương tiện truyền thông báo đài liên tục đưa tin về các vụ cháy nổ ở các khu chung cư, chợ lớn... khiến người ta càng thấp thỏm lo âu vì chẳng ai lường trước được nguy cơ "bà hỏa ghé thăm".

Chỉ trong ngày 4/4, các vụ cháy liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nhưng rất may các vụ cháy này đều không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, các đám cháy này gây thiệt hại lớn về tài sản. Vào khoảng 2h30 sáng 4/4 tại nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Long, thuộc KCN Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa, nhưng do guyên liệu chủ yếu là vải sợi và các vật dụng dễ cháy nên lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đông Hưng (Trung Quốc) đã huy động cứu hộ sang giúp đỡ lực lượng Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Quảng Ninh.

Vào chiều cùng ngày, khoảng 18h30, xảy ra cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn bốc lên ở tầng 4 của một cửa hàng quần áo trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội và sau hơn chục phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23/3, chung cư Carina Plaza (phường 6, quận 8), trên đường Võ Văn Kiệt bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm sau đó lan nhanh lên các tầng phía trên. Vụ cháy đã cướp đi 13 sinh mạng và 60 người bị thương.

Đặc biệt, thời điểm phát hiện vụ hỏa hoạn, một người dân đã bấm còi cứu hỏa của chung cư tuy nhiên không hiểu vì sao chiếc còi không kêu. Lực lượng chức năng đã công bố nguyên nhân gây ra “thảm họa” xuất phát từ tầng hầm, từ 1 chiếc xe máy Attila.

Trong bối cảnh mà người ta chưa hết bàng hoàng, xót xa sau vụ cháy chung cư Carina thì mới đây thôi, ngày 1/4, hàng trăm người dân sống tại khu chung cư PARCSpring (số 537 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2 TPHCM) hốt hoảng tháo chạy vì một đám cháy bất ngờ bùng lên tại tầng 8 của tòa nhà, mà nguyên nhân được xác định là do nổ sạc pin dự phòng.

Hay như vụ cháy xảy ra tại chợ Quang rộng 1.600m2 lúc 13h30 ngày 31/3, tại phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội vụ cháy khiến tiểu thương mất sạch gian hàng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hiện trường cháy chợ Quang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Cháy nhà… ra sai phạm

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC tương đối đầy đủ, chặt chẽ, nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chỉ có thể lý giải được là do ý thức của con người.

Vì lợi nhuận trước mắt, nhiều cơ sở lao động, khu chung cư, nhà ở đã cố tình lách luật, không đầu tư hoặc đầu tư không đầy đủ cho công tác PCCC dẫn đến nhiều nguy cơ cháy xuất phát từ yếu tố hạ tầng kỹ thuật.

Thậm chí, nhiều cơ sở lao động, khu chung cư, nhà ở khi cháy xảy ra không có lực lượng phát hiện, báo cháy, tổ chức chữa cháy ban đầu. Thêm vào đó, ý thức, kiến thức PCCC của cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dân và lực lượng PCCC tại chỗ còn nhiều hạn chế.

PCCC là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Chính vì vậy, mấu chốt ở đây vẫn là ý thức, kiến thức của mỗi người dân, của các chủ cơ sở lao động, nhà đầu tư chung cư, nhà ở về PCCC. Nếu mỗi người dân nâng cao thêm ý thức cảnh giác về cháy, nổ sẽ góp phần tích cực vào việc đảm bảo an toàn PCCC.

H.H (t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ba-hoa-lien-tuc-ghe-tham-vi-sao--500214.htm