'Bà Hỏa' ghé thăm nhà thờ họ ngày rằm tháng 7

Sáng ngày rằm tháng Bảy âm lịch, một ngôi nhà thờ họ ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội do gia chủ bất cẩn trong lúc thắp hương.

Lực lượng chữa cháy tiến hành phun nước dập lửa.

Lực lượng chữa cháy tiến hành phun nước dập lửa.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 5 giờ 34 phút, ngày 2/9 (tức ngày rằm tháng Bảy) một đám cháy xảy ra tại một nhà thờ họ ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã cử một xe chữa cháy cùng 30 cán bộ Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát khu vực nhà thờ và khu vực xung quanh

Được biết, khu vực nhà thờ chủ yếu làm bằng gỗ nên rất dễ bắt lửa, người dân lại báo cháy muộn nên khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường thì ngọn lửa đã bao trùm lên toàn bộ nhà thờ.

Ngọn lửa bốc cháy giữ dội bao trùm toàn bộ nhà thờ họ

Lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình phun nước khu vực nhà thờ xảy ra đám cháy, ngăn ngừa đám cháy lây lan sang những hộ dân xung quanh. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên nhà thờ bị ngọn lửa thiêu cháy nhiều đồ dùng và một số đồ gỗ.

Thanh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/ba-hoa-ghe-tham-nha-tho-ho-ngay-ram-thang-7-540524.html