'Bà hỏa' ghé thăm, nhà dân bị thiêu rụi trong ngày mùng 2 Tết

Một căn nhà của người dân bất ngờ bốc cháy rồi lan sang hai căn nhà bên cạnh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều người dân khu vực xung quanh hoảng loạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, đến khoảng 16h30 ngày 26/1 (mùng 2 Tết), vụ cháy nhà dân xảy ra tại phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) vẫn đang được lực lượng chức năng khống chế.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 16h cùng ngày tại một căn nhà nằm trên đường D13 thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 1 (phường Mỹ Phước).

Theo một số người dân, vào thời điểm trên một căn nhà của người dân bất ngờ bốc cháy rồi lan sang hai căn nhà bên cạnh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều người dân xung quanh khu vực vụ cháy hoảng loạn.

Một số người dân ngày sát vụ cháy đã nhanh chóng di dời đồ đạc ra ngoài đề phòng lửa cháy lan sang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng hơn 30 phút, ngọn lửa đã được cơ bản khống chế. Tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Vietnamnet cho hay, một vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h ngày 25/1, ở tiệm áo cưới số 365 đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Thời điểm trên, em Huỳnh Thảo Ly (12 tuổi) đang ở tầng 2 nghe có mùi khét liền đi kiểm tra thì phát hiện tủ lạnh của tiệm áo cưới ở tầng 1 bốc cháy nên hô hoán cho mọi người trong nhà tìm cách thoát nạn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ tầng 1.

Lúc này, ông Huỳnh Đức Hiếu (51 tuổi) và bà Tôn Nữ Đông Sương (75 tuổi) không kịp chạy ra ngoài bị mắc kẹt phía trong. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC huy động 4 xe chữa cháy, cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Các chiến sĩ chia ra hai hướng đường Trưng Nữ Vương và Lê Đình Lý dập lửa và tìm cách tiếp cận 2 người mắc kẹt bên trong. Sau gần 1 giờ đám cháy được dập tắt, 2 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng 1, một phần cầu thang ở tầng 2 bị cháy xém.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ba-hoa-ghe-tham-nha-dan-bi-thieu-rui-trong-ngay-mung-2-tet-a309518.html