Ba em nhỏ tử vong do đuối nước và lũ cuốn

Sáng 11-9, Chủ tịch UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc) Bun Xóm Lào cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai trẻ, là anh em ruột, tử vong. Hai trẻ bị đuối nước là Y Bun Na Ki M'Lô (SN 2012) và Y Bun Na Su Thi M'Lô (SN 2013), trú buôn Trí B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Cùng ngày 10-9, một học sinh lớp 6 thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Gia đình đang lo hậu sự cho hai em nhỏ.

Gia đình đang lo hậu sự cho hai em nhỏ.

Theo đó, Chủ tịch UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc) Bun Xóm Lào cho biết, trước đó, vào trưa 10-9, trong khi bố mẹ đi làm rẫy, Y Bun Na Ki M’Lô đã trốn chị gái rồi dẫn theo em trai ra ao nước phía sau nhà để tắm. Trong lúc vui đùa, cả hai anh em không may bị trượt chân rơi xuống ao, đuối nước tử vong.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, chị gái không thấy hai em ở nhà nên đi tìm. Khi ra đến bờ ao thì phát hiện dép của hai em bỏ lại trên bờ nên vội chạy đi báo tin cho mẹ. Nhận được tin, người mẹ vội chạy về nhảy xuống ao tìm kiếm thì phát hiện hai con mình bị đuối nước.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình hai triệu đồng cùng một tạ gạo. Trường học của hai em hỗ trợ năm triệu đồng, Hội khuyến học huyện Buôn Đôn hỗ trợ bốn triệu đồng, Hội đồng đội tỉnh Đác Lắc hỗ trợ 20 triệu đồng và các mạnh thường quân ủng hộ 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho hai em.

* Chiều 11-9, báo cáo nhanh của UBND huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, cuối giờ chiều 10-9, người nhà em Phùng Thị Cúc Nhược, học sinh lớp 6, Trường THCS Tràng Xá đến trường báo không thấy em về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng địa phương đã tổ chức tìm kiếm dọc dòng suối và phát hiện thi thể em Nhược bị lũ cuốn trôi cách nhà khoảng một cây số. Được biết, hoàn cảnh gia đình em Nhược rất éo le, kinh tế khó khăn, em ở với bà ngoại, mẹ đi làm công nhân xa.

Sáng và chiều nay, 11-9, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đoàn thể, nhiều trường học trên địa bàn huyện Võ Nhai đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ, mai táng em Nhược theo phong tục địa phương.

Trận mưa lớn đêm và sáng 10-9 trên địa bàn huyện vùng cao Võ Nhai làm hàng chục héc-ta ao, hồ bị vỡ, tràn, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Đại diện lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên gia đình em Nhược.

NGUYỄN CÔNG LÝ; THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41525502-ba-em-nho-tu-vong-do-duoi-nuoc-va-lu-cuon.html