Bà Draupadi Murmu đắc cử Tổng thống Ấn Độ

Bà Draupadi Murmu, ứng cử viên của Liên minh Dân chủ quốc gia cầm quyền (NDA), đã giành hơn 64% số phiếu đại cử tri, vượt xa so với đối thủ là ông Yashwant Sinha trong cuộc bầu cử Tổng thống Ấn Độ diễn ra hôm 18/7.

Kết quả kiểm phiếu cho biết, bà Draupadi Murmu đã nhận được hơn 64% số phiếu bầu trong tổng số 4.754 đại cử tri (tham gia bỏ phiếu) là các nghị sĩ Quốc hội và thành viên Hội đồng lập pháp các bang, giành chiến thắng cách biệt so với đối thủ là ông Yashwant Sinha.

“Tôi cùng đồng bào của mình chúc mừng chiến thắng của bà Draupadi Murmu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Ấn Độ hi vọng rằng, với tư cách là Tổng thống thứ 15 của nước Cộng hòa, bà ấy sẽ hành động trên cương vị người bảo vệ Hiến pháp.”, ông Sinha chúc mừng người chiến thắng.

 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng chiến thắng của bà Murmu. Nguồn: F/Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng chiến thắng của bà Murmu. Nguồn: F/Narendra Modi.

Ngày 21/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã chúc mừng chiến thắng của bà Murmu.

Bà Murmu sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25/7 sau khi đương kim Tổng thống Ram Nath Kovind kết thúc nhiệm kỳ.

Bà Draupadi Murmu, 64 tuổi, là nữ Tổng thống đầu tiên có xuất thân từ cộng đồng bộ lạc và là người phụ nữ thứ hai trở thành Tổng thống Ấn Độ. Người đầu tiên là bà Pratibha Patil (2007–2012).

Trước đó, bà Murmu đã được bầu vào cơ quan lập pháp của bang Odisha trong hai nhiệm kỳ vào năm 2000 và 2004 và từng làm Bộ trưởng trong chính phủ liên minh cùng với Thủ hiến kỳ cựu của bang này là ông Naveen Patnaik. Năm 2015 bà Murmu được bầu làm Thống đốc bang Jharkhand.

Ông Ram Nath Kovind là Tổng thống thứ 14 của Ấn Độ và được bầu vào ngày 17/7/2017. Ông đã nhận được hơn 65% số phiếu đại cử tri.

Văn Phong/Sputnik, Indianexpress

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/ba-draupadi-murmu-dac-cu-tong-thong-an-do-125795.html