Ba đối tượng hành hung nữ nhân viên hàng không Vietjet Air lĩnh án

Do không đồng ý chụp ảnh chung với nhóm thanh niên tại sảnh Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), nữ nhân viên hãng hàng không Vietjet Air đã bị nhóm người này hành hung.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 20/6, TAND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Phạm Hữu An (SN 1990, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Lê Văn Nhị (SN 1977) và Lê Trung Dũng (SN 1984, cùng trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) về tội "gây rối trật tự công cộng" tại sân bay Thọ Xuân ngày 23/11.

Theo cáo trạng của VKSND, vào khoảng 14h30’ ngày 23/11/2018, sau khi đưa bạn lên máy bay, An, Nhị, Dũng có nhờ chị Lê Thị Giang chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó, nhóm này tiếp tục đề nghị chị Giang chụp ảnh chung nhưng chị Giang từ chối vì lý do công việc.

Khi bị từ chối, An, Nhị, Dũng đã to tiếng lăng mạ, hành hung chị Giang. Trong đó, An dùng điện thoại đánh vào đầu và tát vào mặt chị Giang; Nhị cũng tát vào mặt chị Giang. Không chỉ có thế, các đối tượng còn đạp ngã nữ nhân viên này.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, xác minh, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 đối tượng trên.

Nhóm đối tượng hành hung nữ nhân viên hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) (Ảnh: Cắt từ clip)

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX cũng đã tuyên phạt Lê Văn Nhị 36 tháng tù giam; Lê Trung Dũng 34 tháng tù giam và Phạm Hữu An 22 tháng tù giam.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ba-doi-tuong-hanh-hung-nu-nhan-vien-hang-khong-vietjet-air-linh-an-post303365.info