Ba Đình: Bãi xe không phép ngang nhiên hoạt động 'qua mặt' các cơ quan chức năng

Bãi xe không phép mọc trên đất dự án ao Út Tu số 465 Hoàng Hoa Thám hoạt động nhiều năm nhưng không hề bị các cơ quan chức năng xử lý.

Video: Nhận trông giữ xe tại dự án

Được biết, ngày 12/3/1998 UBND Thành phố Hà Nội ký Quyết định số 1038/QĐ-UB giao 9.771m2 đất Ao Út Tu, phường Vĩnh Phúc Quận Ba Đình (trước thuộc phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cho Công ty Xây dựng phát triển nhà Ba Đình để thực hiện dự án nhà ở bán.

Năm 2013, với lý do dự án chậm triển khai, vi phạm khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất, nên UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 5825/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất trên.

Cũng tại văn bản 5825/QĐ-UBND, UBND thành phố Hà Nội quyết định giao diện tích đất thu hồi trên cho UBND quận Ba Đình quản lý, tổ chức giải phóng mặt bằng và lập dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Thế nhưng trên thực tế hiện nay, điểm đất dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng lại biến tướng thành một bãi trông giữ xe không phép, thu lợi bất chính.

Được biết, hiện nay tại địa điểm trên, Công ty cổ phần tập đoàn Ba Đình đang tạm giao cho Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ Ba Đình quản lý để chống lấn chiếm.

Bãi đất rộng này đang biến tướng thành điểm trông giữ xe để trục lợi cá nhân.

Theo quan sát của PV Pháp luật Plus, hiện nay một phần điểm đất dự án được quây tôn giáp tường bao bệnh viện Phổi Trung ương, trên điểm đất tồn tại một một khu nhà mái tôn và một dãy nhà tôn có mái che để trông giữ xe. Thường trực, trên khu đất dự án có khoảng 50 xe ô tô được trông giữ tại đây.

Phản ánh tới Pháp Luật Plus nhiều người dân sinh sống cạnh điểm đất dự án này bức xúc cho biết, đã nhiều năm nay không hề thấy dự án nào được triển khai. Hiện nay điểm đất đang bị nhiều đối tượng sử dụng để trông giữ xe, trục lợi.

Trong vai một người đang có nhu cầu gửi xe ô tô, phóng viên gặp một người phụ nữ tên Bảy nhận là chủ quản lý trông giữ xe ở đây và được biết: Nếu để xe ở bãi này, khu vực phía ngoài không có mái che thì mức phí là 1 triệu/tháng/xe ô tô, khu vực có mái che thì giá từ 1,3 triệu đến 1,5 triệu đồng/tháng/xe ô tô. Chủ bãi xe cho biết đây là là mức giá hữu nghị.

Luôn có 3 người túc trực nhận trông giữ xe theo giờ và theo tháng. Thế nhưng, không một cơ quan chức năng nào của quận Ba Đình phát hiện ra.

Thường trực, trên khu đất dự án có khoảng 50 xe ô tô được trông giữ tại đây.

Để làm rõ việc có hay không bãi xe không phép mọc trên đát dự án phóng viên Pháp Luật Plus đã trao đổi với ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc.

Ông Dũng cho biết: "Phường cũng đã nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện hoạt động trông giữ xe trái phép tại khu đất trên. UBND phường cũng đã yêu cầu phía Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ Ba Đình báo cáo".

Tại văn bản số: 36/2017/CV-CT ngày 15/9/2017 Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ Ba Đình cho biết: "Hiện tại Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ Ba Đình có cho một số xe trang thiết bị của Công ty và một số xe của CBCNV công ty tạm đỗ để tăng cường công tác bảo vệ và chống lấn chiếm chứ không mang mục đích kinh doanh".

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Ngọc Tân - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình cho biết: Đây là đất tranh chấp, không có việc trông giữ xe, quá trình kiểm tra phía Công ty cho biết đây là xe của nhân viên trong Công ty.

Mặc dù đã nhiều lần kiểm tra, nhưng phía cơ quan chức năng quận Ba Đình không phát hiện hoạt động trông giữ xe trái phép tại điểm dự án trên.

Không khó để PV Pháp luật Plus ghi nhận được những hình ảnh trên mà tại sao các cơ quan chức năng quận Ba Đình lại nhiều năm không phát hiện ra? Phải chăng năng lực quản lý của phường Vĩnh Phúc, đội TTGT Ba Đình quá kém, hay là có sự bảo kê, chống lưng cho sai phạm?

Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Anh Quách - Anh Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ba-dinh-bai-xe-khong-phep-ngang-nhien-hoat-dong-qua-mat-cac-co-quan-chuc-nang-d57721.html