Ba điểm nhấn

Cuối tuần qua, Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội FC đã thắng CLB Viettel với tỉ số 1-0 trong trận đấu tranh Siêu cúp Quốc gia năm 2020 - diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đó là một trận đấu giàu cảm xúc với những điểm nhấn khó quên.

Đầu tiên, là cảm giác vui vẻ xen lẫn tự hào khi khán giả Việt Nam lại được tới sân vận động để trực tiếp theo dõi trận đấu trong khi ở nhiều quốc gia, người hâm mộ thể thao đang chìm trong nỗi lo bởi dịch Covid-19 hoành hành. Trận đấu khá hấp dẫn, có sự hiện diện của nhiều tuyển thủ quốc gia và đội tuyển U23 dù có vẻ nhiều người chơi chưa thanh thoát sau một quãng thời gian không thi đấu do giải vô địch quốc gia năm 2020 đã kết thúc từ lâu.

Trận đấu kết thúc, cúp vô địch đã được trao cho đội thắng xứng đáng nhưng nhiều người tỏ ý không phục với quyết định của trọng tài chính khi ông không cho CLB Viettel được hưởng phạt đền sau tình huống một cầu thủ Hà Nội FC để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Ngay cả một số bình luận viên bóng đá cũng có ý này dù theo luật bóng đá thế giới, đó là một tình huống mà trọng tài không thể nổi còi bởi pha quay chậm cho thấy bóng bật chân cầu thủ Hà Nội FC trước khi nảy lên chạm tay anh này.

Vấn đề đặt ra: Xem bóng đá hay nói trước số đông cũng cần hiểu Luật Bóng đá, cần thận trọng bởi nếu không mạng xã hội sẽ trở thành "võ đài" với bao người sẵn sàng "ăn thua" với những ai nói khác ý mình. Với người tham gia tranh luận trên mạng xã hội, cách bình luận tục tĩu thể hiện sự cay cú chắc chắn khiến ý kiến của bạn bị bỏ ngoài tai, không giúp gì được cho phía mà bạn muốn bênh vực.

Cuối cùng, hình ảnh những em bé được cầu thủ hai đội dắt tay tiến ra sân trong trang phục không phù hợp với điều kiện thời tiết giá lạnh đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Đại diện Ban Tổ chức trận đấu đã lên tiếng giải thích với thành ý thể hiện thái độ tiếp thu, rút kinh nghiệm nghiêm túc về sự cố. Bài học đặt ra trước tất cả: Nghi thức khai mạc một sự kiện thể thao không phải lúc nào cũng nên kéo dài để làm hài lòng các bên, đặc biệt là nhà tài trợ, nhất là khi điều kiện khách quan không phù hợp để làm điều đó.

Một trận đấu, ba điểm nhấn đáng chú ý nhất và những điều đáng được xem xét tiếp thu.

Vân Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/988715/ba-diem-nhan