Ba điểm còn khác biệt trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung

. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng, vẫn còn 3 khác biệt chính trong tiến trình đàm phán thương mại giữa nước này và Mỹ, trong đó có liên quan đến vấn đề loại bỏ toàn bộ các loại thuế bổ sung.

Truyền thông Trung Quốc nêu ra 3 khác biệt trong đàm phán thương mại với Mỹ. (Nguồn: White House)

Theo tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và THX, ngoài việc loại bỏ các loại thuế bổ sung, những khác biệt giữa hai bên còn xoay quanh các đòn bẩy thương mại và một văn bản “có tính cân bằng” về một thỏa thuận thương mại.

Nhân dân Nhật báo viết: “Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trước sức ép tối đa của Mỹ và quyết không thỏa hiệp trong những vấn đề nguyên tắc. Trung Quốc đã nêu rõ lời kêu gọi loại bỏ tất cả các biện pháp thuế bổ sung để khôi phục thương mại song phương”.

Trong khi đó, THX cho rằng, việc gỡ bỏ mọi khoản thuế bổ sung là “nhu cầu chung” của ngành nông nghiệp cũng như giới doanh nghiệp Mỹ. Theo hãng này, hai nước cần phải kiên nhẫn để vượt qua những khác biệt.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-diem-con-khac-biet-trong-dam-phan-thuong-mai-my-trung-93956.html