Bà đi pha sữa, bé một tuổi nuốt tăm suýt thủng ruột

Chiếc tăm tre quá mảnh, các bác sĩ buộc phải gây mê cho cháu bé để gắp dị vật ra.

Ngày 30/11, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết bác sĩ vừa nội soi gắp dị vật là cây tăm dài 5 cm trong tá tràng bé gái N.T.N.V. (1 tuổi, ngụ Long An).

Sự việc xảy ra trưa 28/11. Lúc này, bà ngoại đang trông bé V., đi pha sữa. Khi bà quay lại, bé đang ngậm tăm trong miệng. Bà chạy đến móc tăm ra nhưng không kịp. Sau khi nuốt, bé buồn ói liên tục, khạc ra ít máu đỏ tươi.

Cây tăm nằm trong hành tá tràng của bé gái qua hình ảnh nội soi. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Cây tăm nằm trong hành tá tràng của bé gái qua hình ảnh nội soi. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Phát hiện con nuốt dị vật, gia đình nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện địa phương rồi được chuyển lên BV Nhi Đồng thành phố để xử trí.

Theo BSCK1 Lê Đức Lộc, khoa Tiêu hóa, chiếc tăm tre quá mảnh nên khi chụp X-quang khẩn, không phát hiện dị vật. Do đó, các bác sĩ phải gây mê cho bệnh nhi để thực hiện thủ thuật nội soi gắp dị vật ra ngoài.

Rất may mắn, cây tăm nằm dọc thuận chiều nên khá thuận lợi cho việc dùng kìm gắp ra. Ngoài ra, cây tăm mới nằm ở hành tá tràng, nếu trễ hơn có nguy cơ sẽ chui xuống ruột, gây thủng ruột.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và có thể được xuất viện.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế thói quen ngậm tăm hay vệ sinh răng bằng tăm khi nhà có con nhỏ, nếu có, luôn để xa tầm tay với của bé.

Theo Hoàng Lan / Pháp Luật TP.HCM

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ba-di-pha-sua-be-mot-tuoi-nuot-tam-suyt-thung-ruot-post1019603.html