Ba cuộc hôn nhân của Ngô Mạnh Đạt

Nam diễn viên sống bên Á hậu Hầu San Yến vào những năm tháng cuối đời. Trước đó, ông trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân.

Ngày 27/2, Ngô Mạnh Đạt qua đời vì ung thư gan. Trong những ngày cuối đời, ông được Hầu San Yến, người vợ thứ ba, kề cận chăm sóc. Bà đã bay từ Malaysia về Hong Kong (Trung Quốc) sau khi hay tin chồng lâm bệnh hiểm nghèo.

Ba đời vợ, năm người con

Theo Sina, Ngô Mạnh Đạt trải qua ba cuộc hôn nhân, có năm người con lúc sinh thời. Nam diễn viên kín tiếng về đời tư, ông hiếm khi đứng trước truyền thông chia sẻ về cuộc sống hôn nhân.

Người vợ hiện tại của ngôi sao quá cố là Hầu San Yến. HK01 cho biết vợ ông từng đoạt giải Á hậu III Hoa hậu Malaysia. Họ gặp nhau vào năm 1993 khi Ngô Mạnh Đạt quay bộ phim Hoa điền hỷ sự tại Singapore. Sau ba năm yêu xa, họ quyết định về chung nhà.

Họ sinh được một gái, một trai. Nói về cuộc hôn nhân với Hầu San Yến, Ngô Mạnh Đạt chia sẻ: "Hạnh phúc, vui vẻ và viên mãn".

Ngô Mạnh Đạt bên người vợ ba và các con. Ảnh: Sinchew.

Ngô Mạnh Đạt bên người vợ ba và các con. Ảnh: Sinchew.

Nhiều năm qua, ông giữ kín hình ảnh của con trai út, hiếm khi để Ngô Vỹ Luân lộ diện trước truyền thông.

Trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc, Ngô Mạnh Đạt từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. "Chú ba" của điện ảnh Hoa ngữ thừa nhận thời trẻ ông là gã trai trăng hoa, con ngựa bất kham không bao giờ yên phận dù đã có người yêu.

Năm 23 tuổi, Ngô Mạnh Đạt yêu say đắm cô gái tên Mạch Lợi Lợi. Theo tài tử Vua hài kịch, vợ đầu của ông là người phụ nữ tốt bụng, rộng lượng và rất xinh đẹp. Bà là người đồng hành với sao nam trong những năm tháng ông mới đặt chân vào giới nghệ thuật, chật vật tìm kiếm cơ hội. Năm 1976, họ kết hôn và sinh được hai con gái.

Dưới sự hỗ trợ của Mạch Lợi Lợi, sự nghiệp của Ngô Mạnh Đạt ngày càng thăng hoa và trở thành "ông trùm vai phụ" trên màn ảnh Hong Kong.

Tuy nhiên, khi danh tiếng và tiền bạc ào ào kéo đến, nam diễn viên thay đổi. Ông dấn thân vào con đường cờ bạc đến tán gia bại sản, nợ nần chống chất. Dù vậy, bà vẫn lựa chọn ở bên Ngô Mạnh Đạt, cùng ông làm việc trả khoản nợ 300.000 HKD.

Người vợ đầu Mạch Lợi Lợi (trái) và người vợ hai Lư Thiếu Từ của nam diễn viên. Ảnh: Sina.

Năm 1989, hôn nhân của họ đổ vỡ. Mạch Lợi Lợi chủ động đệ đơn ly hôn vì không chấp nhận được việc Ngô Mạnh Đạt phản bội. Sao nam gạo cội khi đó đã có quan hệ ngoài luồng với nữ nghệ sĩ kém tiếng Lư Thiếu Từ.

Không còn ràng buộc với Mạch Lợi Lợi, ông dọn về sống cùng người tình. Họ có với nhau một cô con gái. Cặp sao sống với nhau được hơn ba năm thì bí mật chia tay. Người đẹp họ Lư sau đó đưa con gái ra nước ngoài sinh sống.

"Tôi sống là để trả nợ tình"

On cho biết Ngô Mạnh Đạt có bản tính đào hoa, song lại là người cha, người chồng có trách nhiệm, đặc biệt yêu thương các con. "Tôi có tận năm đứa con", sao quá cố từng vui vẻ nói với China Daily.

Tuy nhiên, tài tử Vua hài kịch thừa nhận việc có nhiều vợ, nhiều con khiến cả đời ông sống vất vả. "Tôi sống là để trả nợ tình. Làm việc quần quật quanh năm cũng chỉ để đưa tiền cho vợ và các con", ông cho biết.

Để kiếm tiền chu cấp cho các con và trang trải chi phí cho gia đình hiện tại, nam diễn viên đóng phim không ngừng nghỉ. Cường độ làm việc cao lại ăn uống thất thường trong thời gian dài khiến sức khỏe Ngô Mạnh Đạt đi xuống. Những năm 2000, ông mắc bệnh tiểu đường. Do chế độ ăn không kiêng khem, bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.

Ngô Mạnh Đạt qua đời ở tuổi 70. Ảnh: Sina.

Năm 2014, khi quay phim Thần y truyền kỳ ở Đại lục, Ngô Mạnh Đạt bất ngờ bị ngất xỉu. Lúc đưa đến bệnh viện, nam diễn viên được chẩn đoán bị suy tim, phải mổ khẩn cấp. Cơn bạo bệnh khiến ông sụt hơn 7 kg, sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Ngôi sao thậm chí còn nghĩ đến chuyện lập di chúc để phòng bất trắc.

Sau khi ra viện, ông từ chối vô số lời đề nghị đóng phim, trong đó có cả Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì để tĩnh dưỡng. Ba năm sau, bất chấp mọi sự can ngăn từ gia đình và lời khuyên của bác sĩ, Ngô Mạnh Đạt nhận lời gia nhập đoàn phim Lưu lạc địa cầu của Ngô Kinh vì quá nhớ nghề.

Trong lúc tham gia dự án ông bị ốm nặng. Không chỉ vậy, trên trường quay, Ngô Mạnh Đạt thường xuyên phải thở oxy để duy trì tiến độ công việc. Cách đây không lâu, ông còn bị đau tim trên phim trường Legend of Shaolin Temple.

Ngày 27/2, Ngô Mạnh Đạt được xác nhận qua đời vì bệnh ung thư gan. Tế bào ung thư di căn nhanh cùng các bệnh lý nền khác khiến sao nam không thể vượt qua cơn hiểm nghèo sau hai tháng điều trị.

"Chú Đạt, cảm ơn chú đã cống hiến cho khán giả những trận cười ra nước mắt trong suốt 42 năm ròng rã. Tạm biệt người diễn viên đáng kính của showbiz Hoa ngữ", Sina tri ân ngôi sao lớn của điện ảnh Hong Kong.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-cuoc-hon-nhan-cua-ngo-manh-dat-post1188014.html