Bà cụ ăn xin rơi xuống sông tử vong

Trên đường đi ăn xin, một bà cụ chẳng may bị trượt chân rơi xuống sông Gianh (thuộc địa phận xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và tử vong...

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo đó, khoảng 11h hôm qua (26/4), một bà lão (ngụ xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi bộ ăn xin dọc đường Quốc lộ 12A, khi đến địa phận xã Cảnh Hóa thì không may bị trượt chân rơi xuống sông Gianh.

Thấy vậy, nhiều người hô hoán ứng cứu nhưng không kịp. Một lúc sau, người dân địa phương phát hiện thi thể bà lão trôi dạt vào bờ. Lực lượng Công an xã Cảnh Hóa và Công an huyện Quảng Trạch tiến hành đưa thi thể lên bờ, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do đuối nước. Cụ bà mắc chứng bệnh thần kinh và thường đi ăn xin dọc đường khi đến địa điểm nói trên thì gặp nạn.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về quê an táng.

Tố Vân (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/ba-cu-an-xin-roi-xuong-song-tu-vong-390507.html