'Bà con yên tâm lắm'...

Trung tá Nguyễn Tri Phương - Trưởng CAP Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) dẫn chúng tôi đi một số kiệt, hẻm trên tuyến đường Trần Cao Vân và mở điện thoại di động có ứng dụng 4G rồi nói: 'Các anh xem, camera này lắp đặt từ đầu kiệt phía giáp với tuyến đường sắt đã cho phép bà con ở đây theo dõi được mọi động tĩnh diễn ra.

Trung tá Nguyễn Tri Phương - Trưởng CAP Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) dẫn chúng tôi đi một số kiệt, hẻm trên tuyến đường Trần Cao Vân và mở điện thoại di động có ứng dụng 4G rồi nói: “Các anh xem, camera này lắp đặt từ đầu kiệt phía giáp với tuyến đường sắt đã cho phép bà con ở đây theo dõi được mọi động tĩnh diễn ra. Từ dạo trước Tết đến giờ, tình hình trộm cắp cũng như số thanh niên từ địa phương lân cận lén lút sang sử dụng ma túy đã không còn. Bà con yên tâm lắm!”.

CATP và CAQ Thanh Khê tham quan hệ thống camera tại CAP Xuân Hà.

CATP và CAQ Thanh Khê tham quan hệ thống camera tại CAP Xuân Hà.

Một số người dân sống dọc con hẻm ở khu vực này cũng rất phấn khởi. Họ cho biết, hệ thống camera giám sát an ninh không chỉ được người dân ở đây truy cập liên tục mà còn kết nối cả với máy chủ của CAP nên hễ có chuyện gì mà bà con chưa kịp phát hiện liền được báo ngay cho Cảnh sát khu vực. Ông Lê Hữu Khanh- Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Đông thông tin, cho đến thời điểm hiện tại, P. Thanh Khê Đông là địa phương có số lượng camera giám sát an ninh được lắp đặt nhiều nhất quận với tổng số 454 camera. Một số phường như An Khê, Thanh Khê Tây, Vĩnh Trung... cũng có số lượng camera lắp đặt nhiều từ các cuộc vận động xã hội hóa.

Đề cập đến mô hình camera giám sát an ninh, giao thông trên địa bàn, Đại tá Lê Tấn Chính- Phó trưởng (phụ trách) CAQ Thanh Khê rất tâm đắc: “Từ khi triển khai các điểm lắp đặt camera an ninh đến nay, CA 10 phường đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp tự lắp đặt camera giám sát an ninh trên địa bàn. Trong năm vừa qua đã vận động lắp đặt thêm được 315 camera từ nguồn kinh phí xã hội hóa, nâng tổng số camera toàn quận lên 1.907 camera, với kinh phí gần 4,8 tỷ đồng. Đó là chưa kể 298 camera lắp đặt từ nguồn kinh phí của thành phố”.

Việc lắp đặt camera an ninh đối với công tác phòng chống tội phạm (PCTP) và đảm bảo ATGT đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh PCTP và vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; giám sát được tình hình ANTT ở từng địa bàn, khu dân cư, khu vực công cộng. “Đây cũng là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền, giúp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khắc phục sơ hở, thiếu sót, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Từ đó đã góp phần làm giảm tình hình tội phạm, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, vệ sinh môi trường”, Trung tá Trần Đăng Cường - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc CAQ Thanh Khê nói thêm. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT cũng được trích xuất dữ liệu camera giúp lực lượng CA điều tra, xác minh làm rõ. Mới đây, vào trung tuần tháng 3-2019, chị Trần Thị Hoan Nhi (1994, trú P. An Khê, Q.Thanh Khê) bị mất một điện thoại di động Iphone X.Max, trị giá 31 triệu đồng khi đang ngồi ở hàng ghế nhựa đợi chồng tại tầng trệt Siêu thị Coop Mart, số 478 đường Điện Biên Phủ. Vội vã về nhà, chị Nhi mới phát hiện điện thoại bị bỏ quên. Tìm mãi không ra, chị Nhi liền báo sự việc cho CAP Thanh Khê Đông. Ngay trong ngày, CAP đã trích xuất camera và tìm được người nhặt chiếc điện thoại nói trên đem trả lại cho chị Nhi. Trước thời điểm đó một tuần, CAP Tam Thuận nhận tin báo của chị Huỳnh Thị Hoàng Cúc (1977, trú K158/43 đường Trần Cao Vân) về việc chị để điện thoại Oppo F7, trị giá 7,5 triệu đồng và 1 đồng hồ đeo tay hiệu Nibosi tại tiệm nail số K112/32 đường Trần Cao Vân thì bị kẻ gian đột nhập trong đêm lấy mất. Nhanh chóng trích xuất camera, CAP Tam Thuận đã kịp thời bắt giữ Nguyễn Văn Minh (1962, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) khi đang lang thang ở bờ kè đường Nguyễn Tất Thành. Bà Nguyễn Thị Yến (1955, trú K672/17 đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển mô-tô vượt lên giật sợi dây chuyền vàng 18K, có trọng lượng 3 chỉ trên cổ rồi chạy về hướng đường Hà Huy Tập để tẩu thoát. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, CAP Xuân Hà đã xác nhận và nhanh chóng bắt được đối tượng Nguyễn Xuân Phong, trú tại Gia Lai... Đó là một số trong rất nhiều vụ việc được CA các phường xác minh làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tĩnh- Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê khẳng định: “Việc lắp đặt camera giám sát an ninh được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua việc trích xuất camera đã giúp lực lượng CA các đơn vị, địa phương chủ động hơn trong công tác giám sát địa bàn, quản lý đối tượng phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm; thu thập dữ liệu phục vụ điều tra, truy xét tội phạm”.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204119_-ba-con-yen-tam-lam-.aspx