Bà con xứ Nghệ trắng đêm nấu bánh gửi người dân vùng lũ

Trước thiệt hại về người và của của người dân vũng lũ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh trong mấy ngày qua do lũ lụt. Nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân nơi đây. Trong chiều và đêm hôm qua, nhiều địa phương ở xứ Nghệ 'đỏ lửa' nấu bánh gửi bà con vùng lũ.

Tại xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) trong chiều và đêm 19/10, người dân trong xóm đã góp nếp, lá dong, củi... cùng nhau gói và nấu bánh xuyên đêm để sáng 20/10 kịp chuyển cho người dân vùng lũ Quảng Bình.

Người dân xóm Phượng Sơn gói bánh ủng hộ bà con vùng lũ.

Người dân xóm Phượng Sơn gói bánh ủng hộ bà con vùng lũ.

Sau 1 thời gian ngắn kêu gọi, bà con trong xóm đã quyên góp được gần 5 tạ gạo nếp, 5 yến đậu, nhiều lá chuối. Khoảng 60 - 70 người dân trong xóm đã tham gia các công đoạn làm bánh từ chẻ giang, lau lá, vo nếp, gói bánh, thức đêm nấu bánh…

Anh Ngô Trí Tặng, Bí thư chi đoàn xóm Phượng Sơn cho biết, việc gói và nấu bánh đến 4h30 sáng ngày 20/10 đã xong. Đây là toàn bộ tình cảm của mọi người dân nơi đây dành cho bà con vùng lũ lụt! Hiện, chúng tôi đã chuyển toàn bộ số bánh cho người dân trong sáng nay.

Hàng trăm cái bánh được người dân xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn làm xuyên đêm để kịp thời chuyển đến người dân vùng lũ đang đói rét nhiều ngày qua.

Còn chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại khối 5, thị trấn Thanh Chương lên mạng xã hội Facebook kêu gọi người dân cùng chung tay gói, nấu bánh ủng hộ bà con vùng lũ. “ai có gạo góp gạo, có lá dong góp lá dong, có củi góp củi... nếu không có hiện vật thì góp công gói, người dân vùng lũ đang rất cần cái ăn trước đã”, Facebook chị Hiền kêu gọi.

Ngoài huyện Thanh Chương, tại các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Quỳ Hợp... người dân cũng tự bảo nhau nấu bánh ủng hộ đồng bào đang gặp thiên tai, bão lũ.

Nhiều học sinh tại trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương) gói bánh chưng ủng hộ

Đơn cử như tại trường Tiểu học Nghi Yên phối hợp với Đoàn xã, Hội Phụ huynh đã tổ chức chương trình gói bánh tét ủng hộ bà con miền Trung bị lũ lụt. Số bánh mà người dân gói và nấu chín hơn 1.000 chiếc bánh tét với kinh phí khoảng 8 triệu đồng do Công đoàn nhà trường quyên góp.

Ngoài ra, tại xóm 1, xã Nghi Công Nam, Chi hội phụ nữ xóm cũng đứng ra kêu gọi người dân, các chị em đóng góp nguyên liệu, cùng tổ chức gói, nấu bánh tét, đồng thời quyên góp quần áo, nước lọc, mỳ tôm, bánh kẹo… để gửi tặng người dân vùng lũ.

Những chiếc bánh tét được hoàn thành là tấm lòng người dân xứ Nghệ gửi động viên bà con vùng lũ Quảng Bình.

Tại huyện Quỳnh Lưu, trong ngày 19/10, bà con xóm 4, xã Quỳnh Châu cũng đã triển khai chương trình gói bánh gửi về vùng lũ với sự tham gia đông đảo của người dân trong xóm.

Riêng tại huyện Quỳ Hợp, sau một thời gian ngắn phát động, hơn 300 chiếc bánh chưng dã được người dân xã Nghĩa Xuân hoàn thành chuyển vào cho người dân vùng lũ.

Những hình ảnh này sẽ mong rằng ấm lòng người dân vùng lũ (Ảnh: Phan Giang).

Giáo viên trường Tiểu học Nghi Yên đùm bánh ủng hộ.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ba-con-xu-nghe-trang-dem-nau-banh-gui-nguoi-dan-vung-lu-521016.html