Bà con kiều bào luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc

Dự chương trình 'Xuân Quê hương 2019' chia vui với kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương vui Xuân, đón Tết tối 26.1, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trong chương trình Xuân Quê hương 2019. Ảnh: HỒNG NGUYỄN

Kiều hối gửi về tăng gấp hơn 100 lần so với năm 1993

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Những năm gần đây, trung bình mỗi năm có khoảng 300 - 500 lượt trí thức kiều bào về nước, tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục - đào tạo, đóng góp nhiều ý kiến sâu rộng, thiết thực trong các vấn đề phát triển của đất nước, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển công nghệ trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chỉ ra những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào ta đối với quê hương, đất nước. Trong đó, về thương mại - đầu tư, rất nhiều doanh nhân người Việt ở nước ngoài, các hiệp hội, mạng lưới đã và đang tích cực đưa hàng Việt Nam ra thị trường thế giới, đồng thời đưa các doanh nghiệp nước ngoài, các công ty đa quốc gia vào Việt Nam đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

“Năm 2018, số kiều hối gửi về nước đã lên tới gần 16 tỉ USD, tăng gấp hơn 100 lần so với năm 1993. Đáng chú ý là, đầu tư từ nguồn kiều hối trong những năm gần đây với khoảng 3.000 dự án tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao mức sống của nhân dân, trước hết là những gia đình được nhận” - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào ta đối với quê hương, đất nước xuất phát từ chính lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người con đất Việt, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn thấu cảm với bà con xa xứ, chia sẻ những khó khăn, vất vả sống nơi đất khách, quê người, đồng thời cũng tin tưởng rằng, người Việt Nam ta dù đi đâu, ở đâu, làm gì, cũng luôn luôn giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ con em mình ý thức: “Nước có nguồn, cây có cội, dù đi xa vạn đỗi, không phai nhòa nguồn cội Rồng Tiên”, hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng”. Đó chính là tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Những đề xuất của kiều bào

Trước đó, trong cuộc gặp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì chiều 26.1, đại diện Hội người Việt Nam tại Séc cho rằng, cùng với lượng kiều hối rất lớn, thì “mỏ vàng lộ thiên” lớn nữa là tri thức của kiều bào. Ông mong muốn Đảng, Nhà nước có chính sách, biện pháp tốt hơn để thu hút kiều bào về đóng góp trí tuệ cho sự phát triển đất nước. Một số kiều bào cũng đã nêu ý kiến đề xuất lập Quỹ đầu tư của người Việt ở nước ngoài.

Tương tự, trong Chương trình “Xuân Quê hương - Xuân Kết nối” bên lề “Xuân Quê hương 2019”, ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: “Trước đây, lượng kiều hối chủ yếu do người lao động Việt Nam gửi về cho gia đình. Hiện nay, với việc cập nhật kiến thức kỹ năng và công nghệ của Hàn Quốc, nhiều kiều bào đã ứng dụng và về Việt Nam đầu tư, xây dựng các công ty quy mô vừa và nhỏ. Tôi nghĩ đây là xu thế đúng đắn, giúp ích không chỉ cho gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Chia sẻ với báo giới, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - kiều bào Mỹ đề xuất: “Tôi nghĩ chính phủ cần có chiến dịch tuyên truyền, cung cấp thông tin rộng rãi hơn về sự đổi mới của đất nước, đặc biệt với kiều bào nước ngoài. Chính phủ, các bộ ngành cũng cần thêm cơ quan, đơn vị chuyên trách về kiều bào, không chỉ Ủy ban người Việt ở nước ngoài. Thêm vào đó, thủ tục hành chính cũng cần được điều chỉnh để đơn giản hơn. Với những chính sách như thế chúng ta sẽ thu hút được nhiều kiều bào hơn”.

THANH HÀ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ba-con-kieu-bao-luon-la-mot-phan-mau-thit-cua-to-quoc-655126.ldo