Ba côn đồ uy hiếp chủ quán nhậu đòi tiền bảo kê

Thấy Thạch đi ra phía sau nhà vệ sinh, Quang đi theo và 'dằn mặt' Thạch đòi tiền bảo kê 2 triệu đồng. Lúc đó, Châu và Chiến cũng xông vào dùng dao và gậy uy hiếp nạn nhân.

Thiếu tá Hà Huy Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1994, trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), Trần Đình Chiến (SN 1994) và Nguyễn Đình Châu (SN 1993, cùng trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Cướp tài sản”, báo Infonet đưa tin.

Nhóm đối tượng cướp tài sản bị bắt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 11/11, nhóm người gồm Nguyễn Văn Quang (SN 1994), trú TP Hà Tĩnh, Trần Đình Chiến (SN 1994), Nguyễn Đình Châu (SN 1993), cùng trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) và 1 người tên Đạt cùng đi nhậu.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Quang rủ 3 người nói trên đến lấy tiền tại quán nhậu Du Thuyền (tại xã Cẩm Vịnh) do anh Nguyễn Công Thạch (SN 1993, trú xã Cẩm Thành) làm chủ. Đến nơi, thấy có khách đang nhậu nên nhóm thanh niên này ngồi tại quán nhậu. Do say nên Đạt đi ngủ trước.

Sau đó, Quang thấy chủ quán Thạch đi ra nhà vệ sinh nên đã đi theo dằn mặt anh Thạch, đòi tiền bảo kê 2 triệu. Quang đập vỡ vỏ chai bia, rồi dí vào chủ quán. Còn Châu và Chiến dùng dao và gậy uy hiếp anh Thạch để lấy tiền.

Nhóm đối tượng đã lấy được trong túi anh Thạch 950 nghìn đồng và một chiếc điện thoại. Lấy xong tài sản, 3 người này cùng Đạt dùng xe máy khống chế anh Thạch lên xe và chở về TP Hà Tĩnh.

Trên đường đi các đối tượng không ngừng hành hung nạn nhân. Dọc đường anh Thạch đã chạy thoát và đến cơ quan công an trình báo, báo ANTT đưa tin.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ Quang, Châu và Chiến.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi anh Thạch chạy thoát, Đạt đã lấy xe về nhà, Quang, Châu và Chiến mang số tiền cướp được đi ăn đêm và thuê khách sạn ngủ, còn chiếc điện thoại sáng hôm sau đã bán cho một tiệm cầm đồ ở TP Hà Tĩnh với giá 2,35 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ba-con-do-uy-hiep-chu-quan-nhau-doi-tien-bao-ke-d112264.html