Ba cô gái chết trong vụ cháy quán bar

Vụ cháy lớn tại quán bar X5 ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, khiến 3 cô gái thiệt mạng do ngạt khói.

Sáng 3/11, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại một quán bar khiến 3 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại quán bar X5, ở khu 3, thị trấn Tứ Trung, huyện Vĩnh Tường, vào 23h30 ngày 2/11.

Quán bar X5, nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: NLĐ

Đến rạng sáng 3/11, lực lượng chữa cháy đã khống chế hoàn toàn được vụ cháy; tuy nhiên, có 3 nạn nhân được xác định tử vong do kẹt ở trong quán bar lúc xảy ra hỏa hoạn.

Nạn nhân là 3 vũ công được chủ quán thuê đến để nhảy múa góp vui tiệc sinh nhật của bar X5.

Trao đổi với Zing, thượng tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận vụ cháy khiến 3 nữ nạn nhân tử vong.

Ông Tiến cho hay quán bar X5 ở cách xa khu dân cư, được xây dựng khá kiên cố và chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Vì vậy, khi xảy ra hỏa hoạn, lượng khói lớn từ đám cháy tỏa ra mù mịt khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do có người đốt pháo điện, tia lửa bén vào bóng bay có khí hydro treo ở trần nhà dẫn tới quả bóng phát nổ và xảy ra hỏa hoạn.

Ba cô gái thiệt mạng gồm: L.T.T. (19 tuổi, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); P.T.P. (18 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và T.A.N. (18 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai).

Qua khám nghiệm ban đầu, cả 3 nạn nhân tử vong do ngạt khí. Công an đang làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Theo Zing

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ba-vu-cong-chet-trong-vu-chay-quan-bar/201346.htm