Ba Chúc: Giải quyết việc làm cho lao động nữ từ đan đệm bàng

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, nghề đan đệm bàng tại thị trấn Ba Chúc đã giúp chị em phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Hội LHPN thị trấn Ba Chúc đã vận động thành lập 1 Tổ hợp tác đan giỏ bàng với 35 hộ gia đình hội viên, phụ nữ tham gia, sản phẩm làm bằng cây bàng. Tổ hợp tác ký hợp đồng với công ty tại TP. Hồ Chí Minh xuất khẩu giỏ xách bàng theo đơn đặt hàng của công ty. Bình quân mỗi tháng giao khoảng 4.000 giỏ bàng, giá 25.000 đồng/cái (dạng thô), công ty thực hiện các công đoạn làm quai, đáy giỏ, ép khuôn, thêm hoa văn...

Để đảm bảo nguồn hàng, tổ hợp tác phối hợp các chị em ở các xã: Lạc Quới, Lê Trì, Lương Phi... đan gia công với giá 20.000 đồng/cái, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ ở nông thôn.

T.V

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ba-chuc-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nu-tu-dan-dem-bang-a271313.html