Bà chủ cơ sở massage để nhân viên bán dâm bị bắt tạm giam

Tuyển nhân viên massage rồi cho nhân viên bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt ngay tại cơ sở của mình, Mười đã bị bắt tạm giam.

Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thị Út Mười (37 tuổi, trú tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về tội Chứa mại dâm.

Khuya 25/3, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê kiểm tra cơ sở massage Hưng Đại Phát ở đường Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (Đà Nẵng). Cơ sở trên do Mười làm chủ.

Nguyễn Thị Út Mười. Ảnh: V.T.

Nguyễn Thị Út Mười. Ảnh: V.T.

Thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm ở tầng 2. Nữ nhân viên 38 tuổi nói cô được Mười tuyển chọn làm nhân viên massage, dọn dẹp và bán dâm với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Mười khai nhận từ 1/1/2018 chồng bà ta ký hợp đồng với một công ty TNHH để hoạt động cơ sở massage này. Chồng giao cho Mười quản lý, tuyển chọn nhân viên.

Bà Mười công khai cho nhân viên bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt. Cuối ngày, bà căn cứ số lượt bán dâm để thu tiền nhân viên mình (trung bình 20.000 đồng/lượt).

Cơ sở massage Hưng Đại Phát ở đường Tôn Thất Đạm. Ảnh: Google Maps.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-chu-co-so-massage-de-nhan-vien-ban-dam-bi-bat-tam-giam-post935289.html