Ba chiến hạm Australia lừng lững trên sông Sài Gòn

Sau khi phải dừng lại ít giờ do vụ chìm sà lan tại cầu Phú Mỹ, trưa 19/4 ba tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Australia đã tiến vào sông Sài Gòn, TP.HCM. Lễ đón chính thức diễn ra vào lúc 15h cùng ngày.

Dẫn đoàn là tàu hậu cần HMAS SUCCESS. Đây là con tàu có kích thước lớn để thực hiện các chức năng như tiếp dầu, tiếp vận đạn dược, thực phẩm và đồ quân dụng khác cho các tàu Hải quân Australia.

Với lượng giãn nước 18,000 tấn khi đạt trọng tải tối đa, đây là con tàu lớn nhất được đóng tại Australia cho Hải quân Australia. Tàu HMAS SUCCESS còn có khả năng tiếp vận cả ngày lẫn đêm trên biển cho các tàu khác hoặc tiếp vận bằng trực thăng của tàu.

Đậu thứ hai là tàu HMAS ANZAC - con tàu từng đến TP.HCM vào tháng 5/2016.

Con tàu này có lượng giãn nước 3.600 tấn, được trang bị tên lửa phòng không Sea Sparrow cải tiến, tên lửa đối hải Harpoon Block 2, pháo hạm Mk 45 127mm và 6 ống phóng lôi Mk 32.

Tàu có bãi đáp trên boong và hangar cho trực thăng đa năng Sea Hawk MH-60R và có thể đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ

Các thủy thủ rời tàu để chuẩn bị cho lễ đón tại cầu cảng.

Một thủy thủ tàu HMAS SUCCESS đứng nghiêm giữa trời nắng gắt khi các sỹ quan đi qua.

Các sỹ quan bắt tay trò truyện trong buổi đón tiếp. Những ngày tới đây họ sẽ cùng tham gia nhiều hoạt động giao lưu tại TP.HCM

Chỉ huy tàu HMAS ANZAC - Trung tá Michael Devine cho biết ông và thủy thủ đoàn rất vui khi thực hiện chuyến thăm lần này. Ông kỳ vọng quan hệ Việt Nam - Australia sẽ ngày càng tốt đẹp qua các hoạt động giao lưu giữa hải quân hai nước.

Một sỹ quan ôm bó hoa trở về tàu sau buổi đón tiếp.

Ba con tàu đậu dọc cầu cảng của cảng Sài Gòn (quận 4).

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ba-chien-ham-australia-lung-lung-tren-song-sai-gon-post260059.info