Ba chị em ruột tử vong khi tắm ở lạch nước gần nhà

Trong khi bố mẹ đi vắng, 3 chị em ở xã Châu Hóa (Quảng Bình) ra lạch nước gần nhà tắm và bị đuối nước.

Sáng 25/6, gia đình tổ chức tang lễ cho 3 cháu nhỏ cùng bị đuối nước ở xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 24/6, ba chị em ruột gồm Hoàng Thị Hoài (10 tuổi), Hoàng Thị Phương (8 tuổi) và Hoàng Văn Hiền (6 tuổi) ra lạch nước gần nhà ở thôn Thanh Châu (xã Châu Hóa) để tắm.

Cả ba sau đó cùng bị đuối nước. Người dân địa phương phát hiện, đưa các em lên bờ và sơ cứu nhưng không có kết quả.

Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, cho biết gia đình thuộc diện khó khăn, có 9 người con.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 6/2019, Quảng Bình có 12 người thiệt mạng do đuối nước, trong đó có 9 học sinh.

Xã Châu Hóa, nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Google Maps.

Xã Châu Hóa, nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-chi-em-ruot-tu-vong-khi-tam-o-lach-nuoc-gan-nha-post960000.html