Ba chị em ở Đắk Nông bị điện giật thương vong trên đường đi học

Theo thông tin ban đầu, 3 chị em trong một gia đình trú tại bon Đắk S'Nao, xã Quảng Sơn đi xe máy từ nhà đến gần trường để trọ học.

Sáng nay (16/9), ông Đoàn Văn Phương, Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã Quảng Sơn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật khiến 2 em học sinh của Trường THCS Hoàng Văn Thụ tử vong tại chỗ. Một em khác may mắn thoát chết, hiện đang được cấp cứu tại một cơ sở y tế.

Em Mùa A Tuấn hiện đang được cấp cứu tại Trạm y tế xã Quảng Sơn.

Em Mùa A Tuấn hiện đang được cấp cứu tại Trạm y tế xã Quảng Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 15/9, em Mùa Thị Vênh. (học sinh lớp 9), Mùa Thị Chanh (học sinh lớp 6) và Mùa A Tuấn. (học sinh lớp 6) là 3 chị em trong một gia đình trú tại bon Đắk S’Nao, xã Quảng Sơn đi xe máy từ nhà đến gần trường để trọ học.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đi đến đoạn cây xăng 41 (bon N’But) thì bất ngờ một chiếc xe tải trong quá trình di chuyển đã làm đứt dây cáp điện. Đúng thời điểm trên, chiếc xe máy của ba học sinh này chạy qua nên vướng phải, khiến cả ba em bị điện giật ngã ra đường.

Hậu quả em Mùa Thị Vênh và em Mùa Thị Chanh tử vong tại chỗ, em Mùa A Tuấn được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ba-chi-em-o-dak-nong-bi-dien-giat-thuong-vong-tren-duong-di-hoc-956262.vov