Ba Chẽ: Hiệu quả phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Ba Chẽ đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua 'CCB gương mẫu', trở thành động lực giúp cán bộ, hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Gần 1,4km đường thôn Cái Gian (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ) được chiếu sáng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Gần 1,4km đường thôn Cái Gian (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ) được chiếu sáng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Ông Lê Văn Đánh, Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Chẽ, cho biết: Hội CCB huyện hiện có 9 cơ sở hội, 72 chi hội cấp thôn, khu dân cư với tổng số 1.044 hội viên. Xác định phong trào thi đua “CCB gương mẫu” có vai trò quan trọng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, hằng năm, Hội huyện chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đối với từng công việc cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Nổi bật là phong trào thắp sáng đường quê. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội CCB huyện đã lắp được 688 bộ bóng điện, chiếu sáng 42,6km đường thôn, ngõ xóm, tổng kinh phí 887,5 triệu đồng. Trong đó, hội viên CCB và nhân dân đóng góp trên 250 triệu đồng, 300 ngày công; doanh nghiệp hỗ trợ trên 60 triệu đồng; còn lại là ngân sách nhà nước. Qua phong trào thắp sáng đường quê đã giúp 1.422 hộ dân và 24 nhà văn hóa thôn được hưởng lợi.

Tại xã Nam Sơn, phong trào thắp sáng đường quê do hội CCB làm nòng cốt, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo ông Hoàng Văn Khang, Chủ tịch Hội CCB xã Nam Sơn, thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” trong năm 2020, Hội CCB xã đã đăng ký mô hình “Thắp sáng đường quê” tại các thôn Làng Mới, Cái Gian. Khi bắt tay vào triển khai, Hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thôn tổ chức họp bàn, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia, để phong trào “Thắp sáng đường quê” đạt hiệu quả cao nhất.

Tại thôn Làng Mới, đã hoàn thành chiếu sáng 2.700m đường, toàn bộ 42 hộ dân trong thôn, tổng kinh phí 247 triệu đồng, trong đó hội viên và nhân dân đóng góp 47 triệu đồng cùng 40 ngày công.

Tại thôn Cái Gian, chỉ sau 5 tháng triển khai (từ tháng 5/2020) toàn bộ trục đường thôn 1.361m được chiếu sáng với 70 hộ dân được thụ hưởng, tổng kinh phí 141 triệu đồng; trong đó hội viên CCB và nhân dân đóng góp 28 triệu đồng cùng 20 ngày công.

Phong trào thắp sáng đường quê của các cấp Hội CCB huyện cũng được triển khai hiệu quả tại các xã: Thanh Sơn, Đồn Đạc, Đạp Thanh, Lương Mông..., góp phần mang lại bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông địa bàn.

Mô hình nuôi ong lấy mật của CCB Hoàng Văn Ngô (khu 2, thị trấn Ba Chẽ) mỗi năm cho thu nhập 400 triệu đồng.

Để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM, các cấp Hội CCB huyện phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; tham gia “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, tập trung đưa 6 xã về đích NTM và góp phần hoàn thành Chương trình 135.

Các cấp Hội CCB huyện còn tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hiến đất, góp công làm đường nội thôn, kênh mương nội đồng... Từ năm 2018 đến nay, hội viên CCB đã hiến 12.866m2 đất cùng 2.240 cây các loại để làm 1,2km đường thôn, xóm; góp 650 ngày công để sửa chữa 650m kênh mương nội đồng. 68/68 chi hội CCB ở thôn, bản, khu phố với 4.600 lượt hội viên tham gia “ngày thứ 7 về thôn”.

Phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được các cấp Hội CCB huyện triển khai hiệu quả, giúp các hộ sử dụng vốn đúng mục đích để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Hội CCB huyện đang quản lý 9 tổ vay vốn tiết kiệm, tổng số dư nợ trên 20,6 tỷ đồng, với 297 lượt hộ hội viên và nhân dân vay; riêng nguồn vốn tự giúp nhau của Hội CCB tỉnh đã giải ngân cho 15 lượt hộ CCB nghèo, cận nghèo của huyện vay 2 năm không lấy lãi, tổng số dư nợ 75 triệu đồng. Các nguồn vốn vay trên được các cấp Hội CCB huyện quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, không có hội viên nợ quá hạn.

Các cấp Hội CCB huyện tuyên truyền vận động 175 hộ CCB tham gia 16 mô hình phát triển kinh tế như: Trồng cây trà hoa vàng, ba kích, thanh long, mía tím, tre mai, nuôi ong mật... cho hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình như các mô hình: Nuôi ong lấy mật của CCB Hoàng Văn Ngô (thị trấn Ba Chẽ) đã đăng ký sản phẩm OCOP, cho thu nhập 400 triệu đồng/năm; trồng cây ổi CCB Vi Đức Phong (xã Minh Cầm), cho thu nhập 200 triệu đồng/năm; dịch vụ ăn uống, kinh doanh nhà nghỉ của CCB Vi Văn Viện (xã Lương Mông), cho thu nhập 250 triệu đồng/năm...

Đẩy mạnh thi đua sản xuất, đời sống của hội viên CCB từng bước được cải thiện. Đến nay, huyện có 6 cơ sở hội cơ sở không còn hộ hội viên nghèo, tỷ lệ hộ có mức sống khá ngày một tăng lên.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202102/ba-che-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-cuu-chien-binh-guong-mau-2521565/