Ba cảnh sát PCCC bị thương khi chữa cháy

Trong khi chữa cháy tại Công ty Cổ phần CX Technology, ba chiến sĩ đã bị bỏng nhẹ và được nhân viên y tế sơ cứu vết thương.

Vụ cháy xảy ra vào chiều 30/4 tại Công ty Cổ phần CX Technology chuyên sản xuất các thiết bị dùng cho xe ôtô, máy may công nghiệp nằm trong KCX Tân Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, Cứu nạn, Công an quận 7 đã cử lực lượng đến hiện trường để chữa cháy. Ba đơn vị khác của Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cũng đến hiện trường để chi viện. Trong quá trình tham gia dập lửa đã có một số chiến sĩ PCCC bị thương.

Sáng 1/5, trao đổi với PV, một cán bộ phòng tham mưu -phòng CSCC Công an TP.HCM cho biết: "Trong quá trình chữa cháy có ba chiến sĩ bị thương nhưng vết thương nhẹ không nghiêm trọng. Sau khi được nhân viên y tế sơ cứu ban đầu, các chiến sĩ được đưa đến trung tâm y tế rửa vết thương và lại trở lại đơn vị làm việc bình thường".

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an TP Hồ Chí Minh bị bỏng do acid trong lúc cháy bắn vào người, được nhân viên y tế sơ cứu điều trị

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an TP Hồ Chí Minh bị bỏng do acid trong lúc cháy bắn vào người, được nhân viên y tế sơ cứu điều trị

Theo vị cán bộ này, nơi xảy ra vụ cháy có nhiều thiết bị dễ cháy và có một số hóa chất. Trong khi dập lửa hóa chất đó đã hòa lẫn với nước rồi ngấm vào đồ bảo hộ khiến một số chiến sĩ bị bỏng, ngứa nhưng ở cấp độ nhẹ.

Thông thường chiến sĩ đi chữa cháy vẫn được cung cấp trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhưng đồ bảo hộ cũng đảm bảo an toàn ở một mức độ nhất định. Đến 19h30 tối cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế. Cũng may vụ cháy xảy ra không có thiệt hại về người.

Lửa bùng phát từ công ty

Được biết công ty xảy ra vụ cháy có nhiều thiết bị dễ cháy, đặc biệt có chứa acid nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn và kéo dài. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 30/4, tại Công ty Cổ phần CX Technology bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói bốc lên cao.

Thùy Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ba-canh-sat-pccc-bi-thuong-khi-chua-chay-3401325/