Ba ca sĩ thần tượng được các nhạc sĩ công nhận tài năng

Theo Koreaboo, Jae Hwan, Hwasa và Tae Yeon là ba ca sĩ tài năng được các nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc lựa chọn dựa trên 3 yếu tố sự đa dạng, quãng giọng và thành tích hoạt động.

Kim Jae Hwan: Thang điểm mà giới chuyên môn dành cho Jae Hwan ở 3 tiêu chí đánh giá gồm khả năng hát đa dạng thể loại, quãng giọng và thành tích hoạt động lần lượt là 10,10 và 7 điểm. Một nhạc sĩ đưa ra ý kiến Kim Jae Hwan là thành viên đóng vai trò thiết yếu trong đội hình WANNA ONE: “Nếu không có cậu ấy, những bài hát của họ khó có thể truyền tải đến người nghe. Khả năng hát live và sự ổn định khi hát những nốt cao là yếu tố khiến cậu ấy trở thành giọng ca tuyệt vời”.

 Một nhà sản xuất âm nhạc khác nhận xét: “Kim Jae Hwan không chỉ hát những ca khúc dành cho thần tượng rất tốt mà cậu ấy còn có thể truyền tải âm nhạc với đa dạng thể loại theo màu sắc và cá tính riêng bằng chính giọng hát mạnh mẽ vốn có. Đặc biệt, chất giọng của cậu ấy trở nên độc đáo hơn với kỹ thuật thở khi hát thể loại nhạc rock và acoustic. Bên cạnh đó, điểm mạnh quãng giọng rộng giúp cậu ấy hát tốt nhiều thể loại nhạc”.

Một nhà sản xuất âm nhạc khác nhận xét: “Kim Jae Hwan không chỉ hát những ca khúc dành cho thần tượng rất tốt mà cậu ấy còn có thể truyền tải âm nhạc với đa dạng thể loại theo màu sắc và cá tính riêng bằng chính giọng hát mạnh mẽ vốn có. Đặc biệt, chất giọng của cậu ấy trở nên độc đáo hơn với kỹ thuật thở khi hát thể loại nhạc rock và acoustic. Bên cạnh đó, điểm mạnh quãng giọng rộng giúp cậu ấy hát tốt nhiều thể loại nhạc”.

Với tư cách là thành viên của WANNA ONE, dù chỉ là nhóm dự án hoạt động trong 18 tháng song Kim Jae Hwan và các thành viên bước ra từ chương trình sống còn Produce 101 đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có 3 giải Daesang danh giá. Với vai trò nghệ sĩ solo, dù chỉ mới ra mắt vào tháng 5/2019 song Jae Hwan đã phát hành được 2 mini album và một concert solo đầu tiên trong sự nghiệp. Giới chuyên môn cho rằng dù thành tích sự nghiệp âm nhạc của Jae Hwan chưa thật sự nổi bật nhưng anh ấy vẫn là một trong những ca sĩ solo được mong đợi nhất trên thị trường hiện nay.

Hwasa: Em út nhóm Mamamoo được giới chuyên môn đánh giá với số điểm 9, 8.5 và 9.5 ở 3 tiêu chí khả năng hát đa dạng thể loại, quãng giọng và thành tích hoạt động. Mamamoo là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop được đánh giá cao về khả năng thanh nhạc đồng đều. Tuy nhiên, các nhạc sĩ Hàn Quốc vẫn quyết định lựa chọn Hwasa là giọng hát nổi bật nhất.

Giới chuyên môn nhận xét: “Giọng hát của Hwasa chỉ ở quãng giữa nhưng cô ấy có thể biến những âm vực ở tầm trung trở nên đặc biệt mà không cần thể hiện nốt cao. Cô ấy nhận thức được thế mạnh bản thân và biết cách để thể hiện những điều đó bằng khả năng thực sự”. Về phong cách âm nhạc, Hwasa có sở trường về thể loại dance, R&B và hip hop. Tuy nhiên, ở những bài hát mang màu sắc ballad hay acoustic nhẹ nhàng, Hwasa vẫn cho thấy khả năng cảm thụ và truyền tải cảm xúc.

Về hoạt động âm nhạc, mức độ nổi tiếng của nhóm nhạc Mamamoo hiện nay cũng như thành tích nhiều lần đứng vị trí đầu tiên trên BXH thương hiệu các nữ idol Kpop đã phần nào chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nữ idol sinh năm 1995. Về sự nghiệp cá nhân, với sản phẩm solo đầu tay Twit, Hwasa đã đạt chứng nhận all-kill khi ca khúc của cô đứng đầu toàn bộ BXH nhạc số thời gian thực. Đây là một điều rất khó để đạt được với một nghệ sĩ vừa ra mắt solo như Hwasa. Bên cạnh đó, tên tuổi của nữ ca sĩ càng được khẳng định khi cô trở thành nghệ sĩ nữ thứ 2 có sản phẩm kết hợp với nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng Dua Lipa.

Tae Yeon: Các nhạc sĩ đã nhất trí dành cho Tae Yeon số điểm tuyệt đối ở cả 3 tiêu chí. Họ cho rằng trưởng nhóm SNSD là một trong những thần tượng hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Cô xứng đáng được coi là biểu tượng của thế hệ trẻ Kpop đầy tài năng.

Là giọng ca chính của nhóm, Tae Yeon đã chinh phục các thể loại âm nhạc trong 13 năm qua. Thậm chí, cô ấy có thể hát nhạc kịch. Sự linh hoạt trong giọng hát chính là thế mạnh lớn nhất của cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1989 còn sở hữu quãng giọng rộng khi vừa hát được ở quãng thấp lại vừa có thể lên những nốt cao một cách dễ dàng.

Với tư cách là thành viên của SNSD, Tae Yeon cùng các thành viên đã đưa tên tuổi của nhóm trở thành một trong những girlgroup thành công nhất lịch sử Kpop. Trên phương diện nghệ sĩ solo, danh xưng “quái vật nhạc số” cho thấy sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ đối với thị trường âm nhạc trong nước. Những ca khúc của Tae Yeon phát hành dù là nhạc phim cũng đều nhanh chóng đứng đầu các BXH nhạc số. Về mảng tiêu thụ đĩa, với tổng số 633.000 bản được tẩu tán trong những năm qua, Tae Yeon hiện đứng đầu trong mảng tiêu thụ album của các nghệ sĩ solo Kpop.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-ca-si-than-tuong-duoc-cac-nhac-si-cong-nhan-tai-nang-post1080197.html