Bà Bùi Huyền Mai làm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 2/6, tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nhấn mạnh về những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bám sát quy định pháp luật, văn bản chính sách mới của Trung ương và thành phố, cũng như chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý các cấp Công đoàn cần quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với hoạt động công đoàn; ngày càng phủ khắp được các đối tượng, xây dựng công đoàn vững mạnh.

Đặc biệt, cán bộ làm công tác công đoàn cần "lăn lộn" với thực tiễn cuộc sống của người lao động.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn 5 tháng đầu năm 2020, kết quả hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết năm tháng đầu năm 2020, các các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, do tác động của dịch COVID-19, trên địa bàn thành phố đã có 4.204 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch với 165.007 người lao động chịu tác động, mất hoặc thiếu việc làm.

Thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành các kế hoạch hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá tổ chức Công đoàn Thủ đô có vị trí vai trò rất quan trọng. Mặc dù thời gian qua, hoạt động công đoàn của thành phố có một số khó khăn như 11 tháng chưa kiện toàn được vị trí Chủ tịch, khó khăn do dịch COVID-19 nhưng các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, từ đó góp phần tạo quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô cũng đã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng cho rằng hiện thiết chế cho công nhân khu công nghiệp rất thiếu; kiến nghị thành phố quan tâm, nhất là nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện...

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định công tác cán bộ tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Quyết định phân công bà Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại Quyết định số 8826-QĐ/TU ngày 27/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá bà Bùi Huyền Mai là cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, trách nhiệm, tâm huyết với công việc và đang làm rất tốt công việc Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Nhấn mạnh quyết định điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố đối với bà Bùi Huyền Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tin rằng trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ cùng tập thể Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố, bà Bùi Huyền Mai bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đảm nhận cương vị Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Bà Bùi Huyền Mai khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng một tập thể đoàn kết, tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội"./.

Văn Cảnh-Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ba-bui-huyen-mai-lam-bi-thu-dang-doan-lien-doan-lao-dong-ha-noi/643565.vnp