Bà Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố

Theo Quyết định 8826-QĐ/TU ngày 27/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Bùi Huyền Mai (sinh ngày 3/9/1975) - Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP; chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiều 2/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội. Tham dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Quyết định cho đồng chí Bùi Huyền Mai.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Quyết định cho đồng chí Bùi Huyền Mai.

Theo Quyết định 8826-QĐ/TU ngày 27/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Bùi Huyền Mai (sinh ngày 3/9/1975) - Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP; chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nhiệm kỳ 2018-2023.

Trao quyết định cho đồng chí Bùi Huyền Mai, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, đây là niềm vinh dự của đồng chí Bùi Huyền Mai và thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo TP đối với cá nhân đồng chí. Bí thư Thành ủy tin tưởng, với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác, đồng chí Bùi Huyền Mai sẽ tiếp tục phát huy trên cương vị mới, nhanh chóng nắm bắt công việc để cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động TP hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo TP, đồng chí Bùi Huyền Mai khẳng định sẽ sớm bắt tay vào công việc, học hỏi các thế hệ đi trước để xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến lao động, công đoàn; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển Đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 là nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng hứa sẽ kịp thời tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy các vấn đề liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn một cách hiệu quả, thiết thực. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP để Liên đoàn Lao động TP thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ba-bui-huyen-mai-giu-chuc-bi-thu-dang-doan-lien-doan-lao-dong-thanh-pho-385957.html