Bà Bùi Huyền Mai được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

Chiều 8/6, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 để tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Với tỷ lệ tuyệt đối 52/52 phiếu, 100% đại biểu đã bầu bà Bùi Huyền Mai vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nhiệm kỳ 2018 - 2023

Với tỷ lệ tuyệt đối 52/52 phiếu, 100% đại biểu đã bầu bà Bùi Huyền Mai vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo, động viên những kết quả đạt được về phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua và quán triệt công tác bầu cử bổ sung phải đảm bảo tính dân chủ, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP thảo luận và tiến hành bầu cử bổ sung đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội chúc mừng tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bùi Huyền Mai

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, tại Kỳ họp thứ 9, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP đã biểu quyết, bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí Bùi Huyền Mai với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 52/52 phiếu.

Phát biểu tại hội nghị, tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bùi Huyền Mai cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo TP, đồng thời khẳng định sẽ sớm bắt tay vào công việc để xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất. Cùng đó, tiếp tục thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến lao động, công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đặng Thị Phương Hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bùi Huyền Mai

Trước đó, chiều 2/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội. Theo Quyết định 8826-QĐ/TU ngày 27/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Bùi Huyền Mai (sinh ngày 3/9/1975) - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP; chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ba-bui-huyen-mai-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-lien-doan-lao-dong-tp-ha-noi-386466.html