Ba bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng xuất viện

Sáng nay (27/3), 3 bệnh nhân mắc COVID-19 (ca thứ 22, 23 và 35) ở Đà Nẵng đã được chữa khỏe bệnh và ra viện sau 3 tuần nhập viện cách ly, điều trị.

Bệnh nhân thứ 35 (28 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) ra viện sau 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Bệnh nhân thứ 35 (28 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) ra viện sau 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Cụ thể, bệnh nhân thứ 22 (60 tuổi, quốc tịch Anh) vào viện ngày 8/3, xét nghiệm các ngày 19, 23 và 25/3 đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 23 (66 tuổi, quốc tịch Anh) vào viện ngày 8/3, xét nghiệm các ngày 19, 23, 25 và 26/3 đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 35 (28 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng), là nhân viên Siêu thị Điện máy Xanh, vào viện ngày 10/3. Kết quả xét nghiệm các ngày 10, 23 và 25/3 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã gửi lời cảm ơn, động viên đến các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và các y bác sĩ Khoa Y học Nhiệt đới đã chữa trị thành công cho các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Đây là niềm vui của ngành y tế, toàn thể người dân và lãnh đạo TP. Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng cảm ơn, động viên các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Trao đổi với báo chí, BSCKII Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) cho hay, hôm nay là một ngày rất vui đối với toàn bộ các y, bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng.

“Sau 3 tuần điều trị cho các bệnh nhân bị dương tính SARS-CoV-2, các bệnh nhân đã được xét nghiệm lần thứ 3 và đều cho kết quả âm tính. Đây là niềm tự hào của các bác sĩ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục “chiến đấu” với cuộc chiến này”, bác sĩ Hàm nói.

Bác sĩ Hàm cũng cho biết, các bác sĩ luôn bám sát phác đồ điều trị của Bộ Y tế đưa ra để từng bước điều trị cho các bệnh nhân. Rất may mắn là 3 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng đều không có bệnh nền nên việc điều trị cho các bệnh nhân diễn ra hết sức thuận lợi.

Theo quy định của Bộ Y tế, 2 bệnh nhân người Anh sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại một khách sạn tại quận Sơn Trà, còn bệnh nhân số 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/ba-benh-nhan-mac-covid19-o-da-nang-xuat-vien/391154.vgp