Ba bên tiếp tục tìm giải pháp về Syria

Trong nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria, lãnh đạo ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa gặp nhau tại Ankara. Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 5 được tổ chức tại trong khuôn khổ Tiến trình Astana - hiệp định do Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng bảo trợ, nhằm ủng hộ lệnh ngừng bắn tại Syria.

Hội nghị Thượng đỉnh giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran mang lại hiệu quả tích cực cho tiến trình hòa bình Syria

Hội nghị Thượng đỉnh giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran mang lại hiệu quả tích cực cho tiến trình hòa bình Syria

Mặc dù là thành viên NATO, nhưng trong cuộc khủng hoảng Syria, Thổ Nhĩ Kỳ lại đứng về phía Matxcơva và Tehran bởi Ankara có lợi ích khác biệt với Mỹ và Châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ muốn lập một vành đai an toàn dọc biên giới với Syria để ngăn chặn các phần tử chống đối, nhất là lực lượng người Kurd từ Syria xâm nhập và tấn công bên trong lãnh thổ nước này. Trong khi đó, Mỹ chần chừ trong hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và có quan điểm ủng hộ lực lượng người Kurd.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nỗ lực ngăn dòng người tị nạn từ Syria chạy sang nước này và tìm cách đến Châu Âu. Ankara đang ghánh một khoản chi phí khổng lồ đến giải quyết các vấn đề xung quanh khoảng 4 triệu người Syria đang tị nạn ở nước này. Đây cũng chính là quân bài mà Ankara mặc cả với EU, bởi nếu Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa dòng người này sẽ ồ ạt đổ sang lục địa già.

Cuộc khủng hoảng Syria bắt đầu vào năm 2011 và kéo dài vì các bên liên quan không tìm được tiếng nói chung do có lợi ích khác biệt. Tiến trình Astana được khởi xướng từ năm 2017 mặc dù chưa thể đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện cho Syria, song với sự hợp tác 3 bên Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra sự thay đổi tích cực cho tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201909/ba-ben-tiep-tuc-tim-giai-phap-ve-syria-2964581/