Bà bầu mang thai lạc chỗ rất hiếm gặp

Sau khi chuyển phôi 30 ngày (một bước trong thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm - IVF), thai phụ thấy có hiện tượng ra máu âm đạo nên đến bệnh viện thăm khám và được phát hiện mang thai trong ổ bụng.

Ngày 29/10, BV Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ của BV vừa cứu sống thai phụ Trần Thị M. (34 tuổi, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chửa ngoài tử cung hiếm gặp.

Trước đó, sau khi chuyển phôi 30 ngày, thai phụ thấy có hiện tượng ra máu âm đạo nên đến BV thăm khám.

Tại BV, sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa D5 (BV Phụ sản Hà Nội) phát hiện hình ảnh siêu âm không có túi thai trong buồng tử cung, nghi ngờ mang thai ổ bụng nên tiến hành chụp MRI.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật

Hình ảnh siêu âm và chụp MRI lần nữa cho thấy nhìn thấy vùng hố chậu phải cạnh động mạch chậu cách chỗ chia nhánh 35mm có túi thai kích thước 25x20mm bên trong có túi noãn hoàn. BV chẩn đoán thai phụ mang thai trong ổ bụng.

Theo các các bác sĩ, thai trong ổ bụng là một dạng rất hiếm gặp của thai lạc chỗ, chiếm chưa đến 1% tất cả các trường hợp thai lạc chỗ (trường hợp của thai phụ M. vị trí mang thai nằm ở vùng hố chậu cạnh động mạch).

Nhận thấy đây là ca chửa ngoài tử cung hiếm gặp, sau hội chẩn, lãnh đạo BV đã mời chuyên gia phẫu thuật tim mạch của BV Xanh Pôn tham gia ca mổ.

Trong quá trình thực hiện, kíp mổ thực hiện từ phẫu thuật nội soi chuyển sang mổ mở để tìm túi thai. Sau hơn 2 tiếng, ca phẫu thuật đã thành công. Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vẫn tiếp tục được theo dõi tiếp sau mổ.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/cuu-thai-phu-mang-thai-lac-cho-dang-rat-hiem-gap-post50495.html