Bà bầu có nên vào rạp chiếu phim hay không?

Bà bầu có nên vào rạp chiếu phim không là thắc mắc của nhiều người vì lo sợ rằng sẽ gây bất lợi cho thai nhi. Thực tế cho thấy rằng nếu biết xem phim hợp lý thì đây là cách kích thích thính giác của trẻ hữu hiệu.

Tia bức xạ từ các thiết bị điện tử vô hình gây nên những tác động cực lớn cho sức khỏe mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Bởi lo lắng này mà nhiều người thắc mắc rằng bà bầu có nên vào rạp chiếu phim hay sử dụng các thiết bị điện tử nhiều được hay không? Để giải đáp câu hỏi này, hãy tham khảo bài viết ngay sau đây để đảm bảo an toàn cho mẹ và sự phát triển toàn diện của bé.

Bà bầu xem phim chiếu rạp đúng cách kích thích thính giác của thai nhi

Bà bầu vào rạp chiếu phim có được không?

Trong từng giai đoạn mang bầu, thai nhi sẽ bắt đầu hoàn thiện các bộ phận của cơ thể, trong đó có thính giác. Bắt đầu từ tuần thứ 22, thính giác của bé sẽ nhạy cảm hơn với môi trường bên ngoài. Việc mẹ bầu thích xem ti vi, xem phim chiếu rạp là một hình thức giải trí đơn giản mà nếu như biết xem hợp lý thì sẽ không hề ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Do vậy, trong thời gian mang thai, mẹ bầu vẫn có thể đi xem phim chiếu rạp được.

Bà bầu xem phim chiếu rạp hợp lý

Tuy rằng khi mang thai có thể xem phim rạp, nhưng âm lượng trong rạp khá lớn nên sẽ gây lực tác động vào thị giác và thính giác của cả mẹ và thai nhi. Do vậy, nếu muốn thai nhi phát triển thính giác tốt thì cần chú ý những điểm sau.

Đầu tiên, mẹ bầu cần lưu tâm đến chất lượng rạp phim và đặc biệt là chế độ chăm sóc cho bà bầu. Nếu là rạp thông thường thì các tiêu chí cho phụ nữ mang thai sẽ không có. Còn một số rạp phim lại đáp ứng được nhu cầu của bà mẹ. Ví dụ như cung cấp các loại gối cách âm ở trước bụng để giảm âm thanh đến tai thai nhi, chất lượng âm thanh tốt và không quá ồn ào. Ngoài ra, còn có phòng khách để bà bầu nghỉ ngơi, tạo cảm giác dễ chịu nhất.

Thứ hai, mẹ bầu nên chọn thời gian xem phim vào ban ngày. Rạp chiếu phim vào buổi tối thường rất đông người nên những va chạm không mong muốn dễ dàng xảy ra. Khi mang thai, mẹ bầu cần tránh va chạm mạnh vì dễ gây động thai. Vì vậy, chỉ nên xem phim vào thời gian ít người xem, và ban ngày chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Thứ ba, mẹ bầu hãy chọn loại phim phù hợp. Những bộ phim có tính hành động, kích động, kinh dị, bạo lực,... dễ tạo cảm xúc mãnh liệt của mẹ và như vậy sẽ không hề tốt cho thai nhi. Đồng thời, những bộ phim này lại có âm thanh khá mạnh bởi các yếu tố bất kỳ ảnh hưởng đến thính giác của mẹ và bé. Bởi lẽ đó, các mẹ nên chọn những bộ phim có tính chất nhẹ nhàng, tình cảm và vui vẻ.

Ngoài ra, vị trí ngồi khi xem phim trong rạp mà mẹ bầu nên chọn đó là xa màn hình led và gần lối ly để dễ dàng tránh va chạm hơn.

Một số lưu ý khi bà bầu xem phim

Xem phim đúng cách tốt cho mẹ và thai nhi

Nếu không có điều kiện đi xem phim rạp, bà bầu thường giải trí tại nhà như xem ti vi, sử dụng điện thoại thông minh. Đôi khi vì quá rảnh rỗi nên mẹ bầu làm chuyện này khá thường xuyên. Nhưng, cách giải trí này cần khoa học là tốt nhất.

Mẹ bầu không nên ngồi xem ti vi ở khoảng cách gần dưới 2m để tránh ảnh hưởng đến mắt.
Không nên xem ti vi kéo dài quá lâu vì sẽ gây áp lực cho mắt và nguy cơ bị tăng huyết áp.
Không nên xem các chương trình có tính bạo lực, kinh dị, bi kịch,...
Không sử dụng điện thoại di động lâu vì tia bức xạ từ điện thoại sẽ gây ảnh hưởng đến não bộ của trẻ sau sinh.
Bỏ các thói quen xấu như ăn khi xem ti vi, nằm xem ti vi vì nó sẽ gây áp lực cho hệ tiêu hóa và vùng bụng.

Bích Thành (tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/ba-bau-co-nen-vao-rap-chieu-phim-hay-khong-c20a300242.html