Bà bầu ăn cay được không?

Bà bầu ăn cay được không? Đây là thắc mắc được nhiều người quan tâm, nhất là những bà bẩu ưa khẩu vị cay.

Bà bầu ăn cay được không?

Bà bầu ăn cay được không? Thắc mắc này không chỉ của bà bầu mà còn là của nhiều người khi lên thực đơn dinh dưỡng để chăm sóc cho phụ nữ mang thai. Không thể phủ nhận sự hấp dẫn của những món ăn có hương vị cay, thế nhưng với bà bầu, cần hạn chế với những món ăn cay.

Bà bầu không nên ăn cay trong thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Bà bầu không nên ăn cay trong thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Có thể cho thêm một chút gia vị cay vào đổ ăn uống của phụ nữ mang thai , nhưng không được cho quá nhiều. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến táo bón, thai nhi sau khi sinh dễ mắc bệnh mẩn ngứa.

Những thực phẩm bà bầu không nên ăn trong thai kỳ

Ngoài những món ăn có hương vị cay, bà bầu cũng cần tránh một số thực phẩm dưới đây để giúp thai kỳ khỏe mạnh.

Thực phẩm chứa quá nhiều muối

Các bà bầu nên biết. clorua natri tích trữ trong cơ thể quá nhiều sẽ làm cho Na nước trong cơ thể mất thăng bằng, đặc biệt là các phụ nữ mang thai đang mắc các bệnh như phù nước , cao huyết áp, nước ối quá nhiều thì các bệnh này sẽ bị nặng thêm.

Không được ăn thịt chưa nấu chín trong suốt thai kỳ

Bạn có thể muốn ăn những loại thịt tái như bít tết, phi lê, nhưng khi mang thai tất cả các loại thịt phải được nấu chín kỹ hoàn toàn. Thịt sống hoặc nấu chưa chín có thể chứa toxoplasma và một số loại vi khuẩn khác.

Không được ăn Salad trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ

Một số loại salad có nước xốt từ trứng sống như trong món salad caesar, xốt Besarnaise, mayonnaise cũng không được khuyến khích… Phụ nữ mang thai nên lựa chọn các loại nước xốt đóng chai được làm từ trứng tiệt trùng.

Phương Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/mang-thai/ba-bau-an-cay-duoc-khong-d100835.html