Bà Aung San Suu Kyi lãnh thêm 7 năm tù, nâng tổng mức án lên 33 năm

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar - bà Aung San Suu Kyi bị kết án thêm 5 tội tham nhũng và 7 năm tù, nâng tổng mức án của bà lên 33 năm tù.

Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar - bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án thêm 5 tội tham nhũng và 7 năm tù tại một phiên xử kín hôm 30-12, chấm dứt chuỗi thủ tục tố tụng liên quan chính trị gia này.

Nguồn tin giấu tên cho biết phán quyết mới nhất kết luận bà Suu Kyi phạm tội tham nhũng vì đã thuê, đặt mua và bảo trì một máy bay trực thăng gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Phán quyết lần này nâng tổng mức án của bà Suu Kyi lên 33 năm tù. Trước đó, bà đã bị kết án 26 năm tù với các tội danh: gian lận bầu cử, nhận hối lộ, kích động, vi phạm các hạn chế COVID-19, sở hữu trái phép thiết bị vô tuyến, vi phạm luật bí mật nhà nước…

Bà Aung San Suu Kyi tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 18-8-2016. Ảnh: AFP

Bà Aung San Suu Kyi tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 18-8-2016. Ảnh: AFP

Bà Suu Kyi đã phủ nhận tất cả các cáo buộc, cho rằng có động cơ chính trị.

Nguồn tin tiết lộ bà “hiện có sức khỏe tốt”.

Ngày 1-2-2021, quân đội đã lật đổ chính phủ dân cử có sự tham gia của bà Suu Kyi trong vai trò Cố vấn Nhà nước, giam giữ bà và các quan chức khác. Nhiều cuộc biểu tình và bạo lực đã xảy ra trên khắp Myanmar sau cuộc chính biến trên để phản đối hành động của chính quyền quân sự.

Cộng đồng quốc tế coi vụ xét xử là có động cơ chính trị, không công bằng và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bà Suu Kyi.

Người phát ngôn của chính quyền dân sự của bà Suu Kyi chưa bình luận về phán quyết ngày 30-12.

Quân đội khẳng định các phiên tòa xét xử bà Suu Kyi là hợp pháp vì thủ tục tố tụng do một tòa án độc lập tiến hành.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-aung-san-suu-kyi-lanh-them-7-nam-tu-nang-tong-muc-an-len-33-nam-post714558.html