Bà Aung San Suu Kyi lãnh án 33 năm tù

Tòa án Myanmar ngày 30/12 đã kết án thêm 7 năm tù với cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, nâng tổng số án tù lên 33 năm.

 Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.

Phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi được tổ chức kín tại thủ đô Naypyidaw, Nikkei Asia đưa tin ngày 30/12. Đây là phiên tòa xét xử 5 cáo buộc tham nhũng cuối cùng của bà Aung San Suu Kyi.

Theo Ủy ban chống tham nhũng do quân đội Myanmar thành lập, bà Aung San Suu Kyi đã lạm dụng quyền hạn của mình trong việc mua máy bay trực thăng, gây "thất thoát ngân sách nhà nước", ABC đưa tin.

Một nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết các phiên tòa thường được tổ chức vào thứ hai và thứ ba hàng tuần, nhưng lần này thẩm phán đã triệu tập phiên tòa của bà Aung San Suu Kyi vào thứ sáu.

Trước đó, bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án 26 năm tù với 14 tội danh, từ hối lộ, sở hữu máy bộ đàm trái phép đến vi phạm các quy định phòng dịch Covid-19. Bản án 33 năm đánh dấu phán quyết cuối cùng với 19 cáo buộc hình sự.

Bà Aung San Suu Kyi bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hối thúc chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, bao gồm bà Aung San Suu Kyi, và kêu gọi chấm dứt mọi hình thức bạo lực.

Kể từ sau cuộc chính biến tháng 2/2021, biểu tình đã xảy ra trên khắp Myanmar để phản đối hành động của giới quân sự. Hàng nghìn người biểu tình và các lãnh đạo của chính phủ dân sự, đã bị bắt giữ và xét xử.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-aung-san-suu-kyi-lanh-an-33-nam-tu-post1389633.html