Bà Aung San Suu Kyi bị tuyên phạt thêm 7 năm tù giam

Tòa án Myanmar vừa kết án cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi thêm 7 năm tù giam vì tội tham nhũng.

Theo CNN, bản án mới công bố hôm nay (30/12) là hình phạt cuối cùng dành cho bà Suu Kyi trong một chuỗi các vụ xét xử kín chống lại bà.

Bà Aung San Suu Kyi tại một cuộc mít tinh ở Myanmar tháng 1/2020. Ảnh: AP

Bà Aung San Suu Kyi tại một cuộc mít tinh ở Myanmar tháng 1/2020. Ảnh: AP

Một nguồn thạo tin cho hay, bà Suu Kyi bị kết tội tham nhũng liên quan đến việc sử dụng sai công quỹ để mua, cho thuê trực thăng phục vụ cứu hộ thiên tai và các tình huống khẩn cấp của quốc gia.

Theo nguồn tin, bà Suu Kyi (77 tuổi) hiện phải đối mặt với các án phạt tổng cộng 33 năm tù giam vì các tội danh khác nhau, trong đó có 3 năm lao động khổ sai. Điều này đồng nghĩa bà có thể phải trải qua phần đời còn lại sau song sắt.

Bà Suu Kyi đã bị bắt ngày 1/2/2021. Bà bị biệt giam ở một nhà tù ở thủ đô Naypyitaw. Cho đến nay, bà vẫn nhất quyết phủ nhận các cáo buộc.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ba-aung-san-suu-kyi-bi-tuyen-phat-them-7-nam-tu-giam-2095798.html