Ba anh em cùng đi trộm

Ngày 13-10, CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Lê Đức Hùng (1996), Lê Đức Thôi (1994), Lê Đức Bảo (1994) và Huỳnh Ngọc Minh (1996, cùng trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ bắt tạm giam Hùng, Bảo, còn Thôi và Minh áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình thụ lý vụ án. Trong số này, Hùng, Thôi, Bảo là 3 anh em ruột (Bảo và Thôi sinh đôi).

Lê Đức Bảo (trái), Lê Đức Hùng và tang vật vụ án.

Lê Đức Bảo (trái), Lê Đức Hùng và tang vật vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do không có tiền tiêu xài nên Lê Đức Hùng bàn với Lê Đức Thôi, Lê Đức Bảo và Huỳnh Ngọc Minh đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu mà cả nhóm hướng đến là các công trình nhà dân đang xây dựng, có để tài sản sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp. Khoảng 1 giờ ngày 27-9, Thôi điều khiển xe mô-tô hiệu Yamaha Sirius, BKS 43H1-216.34 chở Bảo, Minh cầm lái xe Honda Winner BKS 43H1-257.60 chở Hùng. Cả bốn người chạy xe từ P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) qua cầu Tuyên Sơn, đến địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn để thực hiện các vụ trộm.

Khi đến địa chỉ 93- Nghiêm Xuân Yêm (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cả bốn người dừng lại trước một căn nhà đang xây dựng. Hùng xuống xe đi bộ vào trong căn nhà, Thôi đứng trước cổng cảnh giới, còn Bảo và Minh đứng tại vị trí dưới lòng đường trước căn nhà quan sát xung quanh. Khi vào trong nhà, Hùng thấy có 4 người đang ngủ, trên phản gỗ có 1 ĐTDĐ hiệu Vivo, màu xanh của anh Phan Lệ Cường (1971, trú xã Quang Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) Hùng lén lút tiến lại phản gỗ, cầm điện thoại nói trên bỏ vào túi quần và rời khỏi công trình nhà.

Ngay sau khi lấy được điện thoại hiệu Vivo, Hùng tiếp tục đi bộ đến khu bên cạnh công trình nhà số 93 Nghiêm Xuân Yêm, tiếp tục đột nhập. Lần này Thôi đi theo và đứng ngoài cửa cảnh giới cho Hùng thực hiện hành vi trộm cắp. Tại đây, Hùng thấy có 2 người đang ngủ trong mùng, bên cạnh có 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J1, màu vàng, bị bể màn hình do anh Phan Viết Cường (1985, trú H. Yên Thành, Nghệ An) làm chủ sở hữu. Hùng lén lút tiến lại cầm điện thoại nói trên bỏ vào túi và rời khỏi công trình nhà, cùng Thôi đi bộ về lại vị trí Bảo và Minh đang đứng, điều khiển xe rời đi.

Sau khi trộm được 2 điện thoại tại đường Nghiêm Xuân Yêm, cả bốn người tiếp tục rảo quanh khu dân cư gần đó. Khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, khi đến công trình nhà dân đang xây dựng số 6 Lê Hy Cát (P.Khuê Mỹ), Hùng và Thôi cùng đột nhập trộm cắp tài sản, Bảo cùng Minh đứng bên ngoài cảnh giới. Lúc vào nhà, Hùng và Thôi thấy có 2 người đàn ông đang ngủ, bên cạnh có ĐTDĐ hiệu Oppo, màu trắng của anh Nguyễn Duy Toàn (1984, trú tại Khối phố Thạnh Đức, thị trấn Phú Thịnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đang cắm sạc pin. Hùng nhanh tay rút dây sạc và cầm điện thoại đi ra khỏi căn nhà.

Gây án thành công vụ thứ 3, cả nhóm chưa chịu về, tiếp tục rảo khắp các khu dân cư để tìm kiếm công trình nhà dân sơ hở để trộm tiếp. Đến khoảng 2 giờ 40 cùng ngày, khi đi trên tuyến đường Nguyễn Phước Lan (thuộc P. Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), Hùng thấy công trình nhà số 152 đang xây dựng nên nói cả nhóm dừng lại. Hùng và Bảo xuống xe tiếp cận mục tiêu, Bảo đứng ngoài vỉa hè cảnh giới cho Hùng đột nhập qua cửa sổ tầng 1. Khi vào trong, Hùng thấy gần cửa ra vào tầng 1 có 2 người đang nằm ngủ tại phản gỗ, bên cạnh gối có để ĐTDĐ hiệu Iphone XS Max của anh Lê Văn Tân (1999, trú Q. Hải Châu) mới mua giá hơn 20 triệu đồng. Hùng lén lút tiến lại cầm điện thoại của anh Tân bỏ vào túi, đi ra khỏi căn nhà, sau đó cả nhóm điều khiển xe về lại phòng thuê trọ ngủ.

Khoảng 9 giờ ngày 27-9, Hùng cùng đồng bọn thống nhất chia nhau đi bán tài sản trộm cắp được. Hùng chở Thôi đến tiệm điện thoại Hoàng Anh tại số 271 Cách Mạng Tháng Tám (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) bán điện thoại hiệu Vivo được 1 triệu đồng. Còn Minh chở Bảo bán điện thoại hiệu Oppo, màu trắng với giá 500.000 đồng. Số tiền bán được từ điện thoại, cả nhóm dùng vào việc ăn nhậu và chơi game. Riêng điện thoại hiệu Samsung Galaxy J1 và Iphone XS Max, Hùng giữ trong người, đang trên đường cùng Bảo đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232987_ba-anh-em-cung-di-trom.aspx