Ba ấn tượng từ Liên hoan phim Tokyo 2022

Nhà báo Trung Nghĩa tác nghiệp chính thức tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo 2022 cho hay, dấu ấn năm nay bao gồm việc phim Việt Nam 'Tro tàn rực rỡ' công chiếu và tranh giải; giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà làm phim Đông - Tây và việc ngành công nghiệp điện ảnh đoàn kết phát triển hậu đại dịch Covid-19...

Nhà báo Trung Nghĩa

Nhà báo Trung Nghĩa

“Tro tàn rực rỡ” tạo dấu ấn Việt

Phim Việt Nam “Tro tàn rực rỡ” đã công chiếu ở LHP Tokyo 2022 (TIFF 2022) cùng với sự xuất hiện khá rầm rộ của đoàn phim gồm đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (cùng vợ là nghệ sĩ Tú Oanh), nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, các giám đốc sản xuất Andy Võ, Cao Trung Hiếu, dàn diễn viên Ngô Quang Tuấn, Lê Công Hoàng, Phương Anh Đào và Juliet Bảo Ngọc Doling. Khán giả Tokyo đã vỗ tay sau các buổi chiếu rạp và vui vẻ giao lưu với đoàn phim. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói rằng, ông làm bộ phim chuyển thể từ 2 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vì cảm phục những người phụ nữ thôn quê có một tình yêu đầy mạnh mẽ và kiên nhẫn dù cho những người chồng của họ vô tâm hoặc đi biền biệt. “Sự thán phục những người phụ nữ ở quê hương tôi đã thôi thúc tôi làm bộ phim “Tro tàn rực rỡ” - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói.

Đoàn phim Việt Nam “Tro tàn rực rỡ” giao lưu ở LHP Tokyo

“Tro tàn rực rỡ” của Việt Nam nằm trong số 15 phim tranh giải chính thức tại TIFF 2022, bao gồm: “By the window” (đạo diễn Rikiya Imaizumi), “Egoist” (đạo diễn Daishi Matsunaga), “Kaymak” (đạo diễn Milcho Manchevski), “Life” (đạo diễn Emir Baigazin), “Tel Aviv Beirut” (đạo diễn Michale Boganim), “This is what I remember” (đạo diễn Aktan Arym Kubat), “Mountain Woman” (đạo diễn Takeshi Fukunaga)...

Nữ đạo diễn Julie Taymor làm Chánh chủ khảo

Nữ đạo diễn lừng danh Julie Taymor và Ban giám khảo TIFF 2022

Ban Giám khảo TIFF 2022 gồm Chủ tịch Ban Giám khảo Julie Taymor (Mỹ), các thành viên: Shim Eun-kyung (nữ diễn viên Hàn Quốc), Joao Pedro Rodrigues (đạo diễn Bồ Đào Nha)... Nữ đạo diễn sân khấu, opera và phim Julie Taymor (69 tuổi) là một nghệ sĩ rất được kính trọng bởi sự nghiệp rực rỡ của bà (tiêu biểu là dựng vở nhạc kịch nổi tiếng “Vua Sư tử” từ năm 1997 đến nay, hay bộ phim “Frida” nhận 5 đề cử Oscar). Trong buổi họp báo, bà Julie Taymor cùng các thành viên Ban Giám khảo cho biết “rất hào hứng khi được trải nghiệm những bộ phim đến từ khắp nơi trên thế giới”. Đồng thời, các giám khảo bày tỏ quan điểm họ sẽ đánh giá cao những bộ phim “mang góc nhìn cá nhân độc đáo, cách thể hiện câu chuyện thú vị”. Điều này có ích cho mọi nhà làm phim tham khảo.

Tay bắt mặt mừng hậu đại dịch

Buổi giao lưu TIFF Lounge Talk giữa đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và đạo diễn Nhật Fujimoto Akio, dẫn chương trình là Giáo sư Ishizaka Kenji (giám tuyển phim cấp cao của TIFF)

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi Covid-19, những người làm phim cần gặp gỡ trở lại để giao lưu, chia sẻ và trình làng những sáng tạo mới của họ. Và LHP là nơi tuyệt nhất để giúp cho điều này thành hiện thực. Một trong các sự kiện chính trong khuôn khổ LHP Tokyo 2022 là chuỗi giao lưu TIFF Lounge Talk do đạo diễn Kore-eda Hirokazu từng đoạt Cành cọ Vàng LHP Cannes cầm trịch, được đồng tổ chức bởi Trung tâm châu Á - Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation Asia Center) và TIFF; tái lập lễ trao giải Kurosawa Akira Awards (ngày 29-10); kỷ niệm 30 năm sự nghiệp làm phim của đạo diễn Thái Minh Lượng, trao giải thưởng Amazon Prime Video Take One... Ngày 2-11, LHP Tokyo 2022 trao các giải Tokyo Grand Prix cho phim hay nhất; giải thưởng đặc biệt từ ban giám khảo; giải đạo diễn, nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất; giải phim châu Á hay nhất (Asian Future Best film).

Chủ tịch TIFF Ando Hiroyasu: Tăng cường giao lưu học hỏi giữa các nhà làm phim

Chủ tịch TIFF Ando Hiroyasu

Trả lời phỏng vấn An ninh Thủ đô Cuối tuần tại Tokyo, ông Ando Hiroyasu (Chủ tịch LHP Tokyo 2022) cho biết, mục tiêu của TIFF trong tương lai chính là “tăng cường mối quan hệ giữa các chuyên gia điện ảnh trên toàn thế giới”. Cụ thể, theo ông Ando Hiroyasu, TIFF “sẽ tiếp tục mời các người làm phim, đạo diễn, diễn viên... châu Á và quốc tế đến tham dự liên hoan. Điều này tăng cường sự giao lưu giữa các nhà làm phim từ Nhật Bản và nước ngoài trên khắp thế giới trong thời hậu Covid-19. Chúng tôi đặc biệt chú trọng chương trình giao lưu TIFF Lounge Talk là một nơi mà các nhà làm phim có thể gặp gỡ, giao lưu, kết nối và trình bày quan điểm làm phim của mình”.

Tại TIFF 2022, loạt trò chuyện TIFF Lounge Talk thật sự gây chú ý và mang giá trị tham chiếu cao cho bất cứ ai quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh và kinh nghiệm sản xuất phim. Tổng cộng có 6 buổi giao lưu diễn ra gồm: đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và Fujimoto Akio; đạo diễn Thái Minh Lượng và Fukada Koji; diễn viên Hashimoto Ai và đạo diễn Kore-eda Hirokazu; đạo diễn Julie Taymor và Yukisada Isao; học kinh nghiệm làm phim với Milcho Manchevski (đạo diễn phim “Before the Rain” đoạt giải Sư tử Vàng tại LHP Venice 1994); học kinh nghiệm sản xuất phim với Yamamoto Teruhisa (nhà sản xuất phim “Drive My Car” - giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2022).

Bài, ảnh: TRUNG NGHĨA (từ Tokyo, Nhật Bản)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ba-an-tuong-tu-lien-hoan-phim-tokyo-2022-post521391.antd