BA.5 chiếm 82% ở Mỹ, Nga có nhiều ca biến chủng mới Centaurus

Cặp đôi biến chủng phụ lây nhanh BA.5 và BA.4 đã chiếm gần hết các trình tự gien SARS-CoV-2 tại Mỹ, theo Trung tâm Kiếm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Reuters trích dẫn báo cáo mới nhất của CDC cho thấy BA.5 Omicron chiếm 81,9% các trình tự gien được giải mã, tăng thêm so với tỉ lệ tuần trước là 75,9%; trong khi đó BA.4 chiếm 12,9%.

BA.5 được coi là nguyên nhân chính của làn sóng Covid-19 mới ở Mỹ, cũng như đang lan rộng khắp các châu lục. BA.5 có khả năng thoát miễn dịch rất mạnh nên nhiều người đã có miễn dịch nhờ tiêm chủng và nhiễm các biến chủng trước đó vẫn bị lây nhiễm.

Người dân Mỹ tại một điểm xét nghiệm cộng đồng - Ảnh: REUTERS

Người dân Mỹ tại một điểm xét nghiệm cộng đồng - Ảnh: REUTERS

Mặc dù vậy, vắc-xin vẫn được chứng minh là có khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng tốt nên các quan chức y tế Mỹ đang kêu gọi người từ 50 tuổi trở lên tiêm nhắc lại mũi tăng cường thứ hai.

Còn tại Nga, nơi ghi nhận tới 43.985 ca Covid-19 mới trong tuần qua, biến chủng phụ mới Centaurus (BA.2.75, ghi nhận đầu tiên ở Ấn Độ) đã xuất hiện trong 0,16% số trình tự gien SARS-CoV-2 được giải mã tại nước này, theo hãng thông tấn TASS.

Centaurus mang nhiều đột biến được cho là giúp nó thoát miễn dịch tốt, do đó đang được theo dõi chặt chẽ trên toàn thế giới dù chỉ mới xuất hiện rải rác ở vài quốc gia.

BA.4 và BA.5 Omicron chiếm tổng cộng 75,39% số ca bệnh tại Nga, trong khi BA.2 bị lấn át chỉ còn 21,56%, vẫn rải rác một số ca BA.1 hoặc Delta.

Cơ quan Giám sát vệ sinh của Nga khuyến cáo người dân thuộc các nhóm nguy cơ nên đeo khẩu trang và khử khuẩn, đồng thời khuyến nghị tái chủng ngừa 6 tháng một lần.

Nhà Trắng thúc đẩy vắc-xin Covid-19 thế hệ tiếp theo

Theo Medical Xpress, hôm 26-7 Nhà Trắng đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh với các nhà sản xuất vắc-xin và các nhà khoa học, nhằm thúc đẩy vắc-xin Covid-19 "thế hệ tiếp theo", có thể cung cấp khả năng bảo vệ rộng hơn và bền hơn.

Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm Mỹ Anthony Fauci cho biết những nỗ lực này sẽ dựa trên 2 trụ cột: vắc-xin "pan-coronavirus" chống lại mọi biến chủng và vắc-xin loại thấm qua niêm mạc, sẽ được cung cấp qua đường mũi. Ông nhấn mạnh các vắc-xin mới không chỉ để chống lại bệnh tật, mà còn phải chống được sự lây nhiễm và lan truyền mầm bệnh.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/suc-khoe/ba5-chiem-82-o-my-nga-co-nhieu-ca-bien-chung-moi-centaurus-20220727090950446.htm