B-52 Mỹ từng hoạt động tại Biển Đen phải phát tín hiệu khẩn cấp

Các phương tiện truyền thông Anh đưa tin, máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ khi đang bay qua Gloucestershire đã phát tín hiệu khẩn cấp.

Tờ The Sun đưa tin rằng chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không lực Hoa Kỳ có ký hiệu BALOO52 đã phát tín hiệu mã cho thấy tình trạng khẩn cấp. Tín hiệu được đưa ra vào thời điểm hai oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ đang di chuyển trong khu vực Tewkesbury. Chuyến bay được thực hiện ở độ cao khoảng 3 km.

Được biết chiếc máy bay ném bom B-52 nói trên được chế tạo tại Mỹ vào tháng 1 năm 1961. Trong hơn nửa thế kỷ phục vụ trong Không quân Mỹ, loại máy bay này đã nhiều lần được hiện đại hóa và trang bị lại hệ thống điện tử hàng không để phục vụ trong nhiều năm nữa.

Sở dĩ có kỳ tích trên là bởi vật liệu cấu tạo nên chiếc B-52 này khác với những máy bay hiện tại chủ yếu làm bởi composite, cho trọng lượng nhẹ hơn nhưng không được bền như những phi cơ thời kỳ trước kia.

Địa điểm chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ phải phát tín hiệu khẩn cấp. Ảnh: Flight Radar 24.

Theo cổng thông tin Flight Radar 24 chuyên cung cấp dữ liệu về các chuyến bay, chiếc máy bay ném bom Mỹ sau khi phát tín hiệu khẩn cấp đã lập tức đến căn cứ không quân Fairford.

Các phương tiện truyền thông Anh đưa tin, chính chiếc oanh tạc cơ chiến lược này của Không quân Mỹ cách đây ít lâu đã tham gia một nhiệm vụ gần biên giới nước Nga. Có thông tin cho biết chiếc B-52 này đã bay qua Biển Đen vài ngày trước.

Theo một số báo cáo, máy bay sẽ được sửa chữa đột xuất. Tuy nhiên người ta không nói rõ chính xác yếu tố làm phát ra tín hiệu khẩn cấp của máy bay quân sự Mỹ là gì.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/b-52-my-tung-hoat-dong-tai-bien-den-phai-phat-tin-hieu-khan-cap/20200928053949058