B-52 bay lượn ở triển lãm hàng không Colombia, Venezuela có lo lắng?

Dù những máy bay ném bom B-52 này của Mỹ chỉ tham dự trong khuôn khổ của triển lãm hàng không Colombia nhưng chừng đó thôi cũng khiến Venezuela 'ngồi trên đống lửa'.

Xuất hiện trong triển lãm hàng không đang diễn ra ở Colombia có hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ - loại pháo đài bay từng được Washington đánh giá là "bất khả chiến bại". Nguồn ảnh: Sina.

Xuất hiện trong triển lãm hàng không đang diễn ra ở Colombia có hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ - loại pháo đài bay từng được Washington đánh giá là "bất khả chiến bại". Nguồn ảnh: Sina.

Triển lãm hàng không hiện đang diễn ra tại Colombia mang tên F-AIR, được tổ chức với quy mô cực kỳ hoành tráng để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập lực lượng không quân Colombia. Nguồn ảnh: Sina.

Những máy bay ném bom B-52 của Mỹ thuộc không đoàn ném bom 307 đã xuất hiện trên bầu trời Colombia dưới sự hộ tống của các chiến đấu cơ Kfir - loại tiêm kích độc đáo hiện đang phục vụ trong không quân nước này. Truyền thông nhiều quốc gia Mỹ La-tinh cho rằng, hành động Mỹ đưa máy bay B-52 xuất hiện ở một quốc gia láng giềng với Venezuela trong thời điểm nhạy cảm hiện tại sẽ ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina.

Triển lãm hàng không Colombia năm nay có quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử với sự tham gia của hơn 100 chiến đấu cơ, máy bay ném bom các loại cùng 3500 khách mời chuyên gia và 220 gian hàng của nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: F-aircolombia.

Ước tính trong thời gian diễn ra triển lãm đã có 62.000 người thăm quan và 12 buổi bay trình diễn trên không đã được nước chủ nhà tổ chức. Nguồn ảnh: F-aircolombia.

Các quốc gia tham dự triển lãm bao gồm Đức, Brazil, Canada, Hàn Quốc, Chile, Pháp, Honduras, Ecuador và Guatemala. Nguồn ảnh: F-aircolombia.

F-AIR là triển lãm hàng không quân sự và dân dụng được Colombia tổ chức hai năm mỗi lần. Lần đầu tiên triển lãm được tổ chức vào năm 2004 nhưng sau triển lãm năm 2008 gặp sự cố dẫn đến gián đoạn, phải tới năm 2011 mới tiếp tục được tổ chức. Nguồn ảnh: F-aircolombia.

F-AIR Colombia tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2021 theo đúng lịch trình hai năm một lần. Nguồn ảnh: F-aircolombia.

Mời độc giả xem Video: Pháo đài bay "Bất khả chiến bại" của Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình AGM-86B

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/b-52-bay-luon-o-trien-lam-hang-khong-colombia-venezuela-co-lo-lang-1255519.html