Azerbaijan và Nga phát triển các mỏ khí ở phía Bắc biển Caspian

Azerbaijan và Nga sẽ cùng nhau phát triển các mỏ khí ở khu vực phía Bắc của biển Caspian, theo nguồn tin từ Phòng Phân tích thí nghiệm trung tâm thuộc khu công nghệ cao LLC, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Azerbaijan (ANAS) cho biết.

Hai nước dự kiến sẽ phát triển các mỏ khí còn bỏ ngỏ tại đây, nơi mà Nga và Azerbaijan chưa thể tiến hành khai thác do chưa có một thỏa ước về việc phân chia vùng biển Caspi trong khu vực. Hồi giữa năm nay, trong các cuộc gặp cấp Nhà nước, Azerbaijan đã đạt được một thỏa thuận để xây dựng hai giàn khoan tại đây, cho thấy khả năng sẽ phát triển một dự án trong năm tới.

Khu vực phía Bắc của biển Caspian có trữ lượng khí đốt, tuy nhiên hiện chưa có giàn khoan. Các giàn khoan khí của Azerbaijan chủ yếu nằm ở phần trung tâm và phía Nam của biển Caspian.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/azerbaijan-va-nga-phat-trien-cac-mo-khi-o-phia-bac-bien-caspian-522099.html