Azerbaijan từ chối mua MiG-35 của Nga vì JF-17 của Trung Quốc

Azerbaijan quyết định chọn mua 21 máy bay chiến đấu-ném bom JF-17.

Bất chấp thông tin xuất hiện trước đó rằng sau khi kết thúc xung đột vũ trang ở Karabakh, Azerbaijan dự định nhận một lô 12 máy bay chiến đấu MiG-35 để trang bị cho mình, được biết rằng trong nửa đầu năm nay, Không quân Azerbaijan sẽ được trang bị lại các máy bay chiến đấu-ném bom JF-17, là máy bay chiến đấu chung giữa Pakistan và Trung Quốc.

Tiêm kích JF-17.

Tiêm kích JF-17.

Hiện tại, được biết, việc cung cấp máy bay chiến đấu JF-17 cho Không quân Azerbaijan sẽ được Pakistan thực hiện để đổi lấy dầu và các sản phẩm dầu, trong khi tổng cộng 21 máy bay chiến đấu-ném bom sẽ được chuyển giao cho Azerbaijan trong vòng 10 năm tới, điều này sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Không quân nước này.

Tại Azerbaijan, khả năng của máy bay chiến đấu JF-17 được đánh giá cao, nói rằng về đặc tính của nó, máy bay chiến đấu này ngang ngửa với các máy bay chiến đấu khác.

Liệu trong tương lai Baku có xem xét việc mua lại vũ khí của Nga, bao gồm cả trực thăng và máy bay hay không, vẫn chưa rõ.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/azerbaijan-tu-choi-mua-mig-35-cua-nga-vi-jf-17-cua-trung-quoc/20210118040630498