Azerbaijan tố Armenia cố phản công sau khi đình chiến ở Karabakh

Trước đó, các ngoại trưởng của Armenia và Azerbaijan đã đến thủ đô Moscow theo đề nghị của Tổng thống Putin.

Chiến sự ở Karabakh - ảnh tư liệu.

Chiến sự ở Karabakh - ảnh tư liệu.

Truyền thông Nga đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Jeyhun Bayramov tuyên bố rằng nước này đánh giá cao sáng kiến của Nga về lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Karabakh.

Theo ông Jeyhun Bayramov, hiện tại, các hành động thù địch trong Cộng hòa Nagorno-Karabakh (NKR) vẫn đang tiếp diễn, có nỗ lực phản công từ phía Lực lượng vũ trang Armenia.

Trước đó, các ngoại trưởng của Armenia và Azerbaijan đã đến thủ đô Moscow hôm thứ Sáu theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc đàm phán kéo dài hơn 10 giờ và kết thúc với việc thông qua bản thỏa thuận. Nó bao gồm bốn điểm để giải quyết xung đột.

Đặc biệt, các bên tuyên bố ngừng bắn từ 12h ngày 10/10 vì mục đích nhân đạo đối với việc trao đổi tù binh chiến tranh, những người bị giam giữ khác và thi thể người chết, qua trung gian và phù hợp với tiêu chí của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế( ICRC).

"Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Liên bang Nga, một cuộc họp khá dài đã được tổ chức.

Mục tiêu là đạt được lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện tạm dừng nhân đạo với sự tham gia của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế về việc chuyển xác và trao đổi tù nhân ...

Thực tế là đã vài giờ trôi qua kể từ khi tuyên bố ngừng bắn, các cuộc chiến vẫn tiếp diễn, Lực lượng vũ trang Armenia đã cố gắng phản công theo nhiều hướng, họ đã bị đánh trả. Điều này thật đáng tiếc ”,- - ông Bayramov nói trong một cuộc họp báo tổ chức hôm thứ Sáu.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/azerbaijan-to-armenia-co-phan-cong-sau-khi-dinh-chien-o-karabakh-d482144.html