Azerbaijan phẫn nộ triệu tập đại sứ Pháp tại Karabakh

Các phương tiện truyền thông Azerbaijan cho biết Đại sứ Pháp tại Baku sẽ được triệu tập đến Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh Quốc hội Pháp đã thông qua, một quyết định kêu gọi chính phủ nước này công nhận nền độc lập của Karabakh.

Văn phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Azerbaijan nêu rõ: “Đại sứ Pháp tại Azerbaijan sẽ được triệu tập đến Bộ Ngoại giao, dựa trên lý do Quốc hội Pháp thông qua một quyết định thiên vị và vô căn cứ. Trong cuộc họp, phía Azerbaijan sẽ thông báo phản đối quyết định của mình tới đại sứ ”.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev mới đây đã chế giễu nói Pháp nên trao Marseilles cho người "Armenia".

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev mới đây đã chế giễu nói Pháp nên trao Marseilles cho người "Armenia".

Trước đó, Quốc hội Pháp (hạ viện của Quốc hội Pháp) đã ủng hộ nghị quyết kêu gọi chính phủ nước này công nhận nền độc lập của Karabakh.

Và 188 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi 3 nghị sĩ bỏ phiếu phản đối và 16 nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

Ngày 25/11, Thượng viện Pháp cũng thông qua quyết định tương tự.

Doanh Doanh (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/azerbaijan-phan-no-trieu-tap-dai-su-phap-tai-karabakh/20201205073220860